14/07/2022 06:10 GMT+7

Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Triều Tiên công nhận hai vùng ly khai ở Ukraine; Litva đổi ý, cho hàng hóa Nga đến Kaliningrad; Tổng thống Mỹ Biden nói về việc sử dụng vũ lực để ngăn Iran có hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-7.

Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động - Ảnh 1.

Người dân Mỹ chọn mua bầu bí bán ở chợ đường phố tại San Francisco, bang California (Mỹ) ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

* Giá cả sinh hoạt bình quân ở Mỹ tăng 9% trong tháng 6. Theo Hãng tin Reuters, đây là mức tăng cao nhất trong 4 thập niên qua ở Mỹ, sẽ khiến người dân phải tốn tiền nhiều hơn cho các mặt hàng thường dùng như xăng dầu, thực phẩm và giá thuê nhà…

Trong khi đó, báo Wall Street Journal ngày 12-7 cho biết giá nhà tăng cao tại Mỹ có thể sẽ khiến lạm phát tăng thêm trong năm nay, tạo thêm thách thức đối với Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

* Ngày 14-7, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận Bình Nhưỡng đã chính thức công nhận các khu vực ly khai thân Nga ở phía đông Ukraine là các quốc gia độc lập.

Chính phủ Triều Tiên đã gửi thư đến Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), trong đó Bình Nhưỡng tuyên bố công nhận độc lập và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ với hai thực thể này.

Chỉ vài tiếng sau khi thông tin trên được lãnh đạo hai vùng ly khai tiết lộ, Chính phủ Ukraine tuyên bố Kiev cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Ukraine mô tả hành động của Triều Tiên là "không thân thiện", việc công nhận độc lập hai vùng Donetsk và Lugansk là "vô hiệu và không có giá trị".

Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động - Ảnh 2.

Xe tăng của quân đội Ukraine được trưng bày tại thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk như một chiến lợi phẩm của phe ly khai thân Nga. Hiện toàn tỉnh này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga và phe ly khai - Ảnh: REUTERS

* Cựu bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak, 42 tuổi, đang dẫn đầu cuộc đua làm người kế nhiệm ông Boris Johnson trong Đảng Bảo thủ và ghế thủ tướng Anh.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Sunak đã giành được 88 phiếu bầu, dẫn trước bà Penny Mordaunt - quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại Anh (67 phiếu) và Ngoại trưởng Liz Truss (50 phiếu).

Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi và cựu bộ trưởng nội các Jeremy Hunt đã bị loại khỏi cuộc đua. Vòng bỏ phiếu thứ hai nhằm chọn ra 2 ứng viên cuối cùng sẽ diễn ra hôm nay 14-7.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ sử dụng vũ lực như một biện pháp cuối cùng để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân trước khi ông bắt đầu chuyến công du tới Trung Đông ngày 13-7.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong danh sách khủng bố của Mỹ, kể cả khi điều đó có thể phá hủy thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với nhóm P5+1 hồi năm 2015.

* Lithuania (Litva) sẽ cho phép hàng hóa Nga quá cảnh lãnh thổ của họ trên đường đến khu vực Kaliningrad, Bộ Ngoại giao Lithuania thông báo hôm 13-7, đảo ngược chính sách của mình sau hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu.

Tỉnh Kaliningrad của Nga nằm cách xa lãnh thổ chính và giáp với các quốc gia EU. Khu vực này phụ thuộc vào đường sắt và đường bộ qua Lithuania cho hầu hết hàng hóa.

Tuy nhiên, một số hoạt động vận chuyển hàng hóa từ lục địa Nga đã bị đình chỉ kể từ ngày 17-6 theo lệnh trừng phạt của EU với Nga, dẫn tới những căng thẳng giữa hai bên nhiều tuần qua.

* Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc sẽ ký một thỏa thuận vào tuần tới nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen, theo thông báo ngày 14-7 của phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết thỏa thuận bao gồm việc kiểm soát chung để kiểm tra các chuyến hàng tại các bến cảng và Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các tuyến đường xuất khẩu trên biển Đen. Ankara cũng sẽ thành lập một trung tâm điều phối với Ukraine, Nga và Liên Hiệp Quốc để xuất khẩu ngũ cốc.

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tỏ ra thận trọng khi cảnh báo vẫn còn "một chặng đường dài phía trước" để đạt được hòa bình, chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tin thế giới 14-7: Triều Tiên công nhận 2 vùng ly khai Ukraine; Lạm phát Mỹ báo động - Ảnh 3.

Người biểu tình Hungary phong tỏa một cây cầu ở Budapest ngày 13-7 để phản đối tăng thuế với doanh nghiệp nhỏ - Ảnh: REUTERS

* Hàng ngàn người Hungary tiếp tục xuống đường biểu tình trong ngày 13-7 để phản đối chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban tăng thuế với các doanh nghiệp nhỏ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp những người này đi biểu tình kế hoạch tăng thuế vì cho rằng họ đã gánh quá nhiều chi phí khác.

* Ngày 13-7, Công ty công nghệ vũ trụ CAS Space của Trung Quốc thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn du lịch nhà nước lớn nhất tại quốc gia này. Đây được cho là tín hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc chuẩn bị khởi động ngành du lịch không gian nội địa.

* Ngày 14-7, Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ vừa thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu vượt âm do Lockheed Martin chế tạo hôm 12-7 ngoài khơi bang California. Các tên lửa này được phóng từ "pháo đài bay" B-52H từ trên không.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại rằng Nga và Trung Quốc đã thành công hơn trong việc phát triển vũ khí siêu vượt âm, thậm chí đã vượt qua Mỹ.

* Chứng khoán toàn cầu giảm trong phiên giao dịch ngày 13-7 và đồng euro lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 USD trong gần 20 năm là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

Giá cổ phiếu trên Phố Wall giảm trước thông tin lạm phát của Mỹ tăng mạnh lên 9,1% trong tháng 6, làm tăng lo lắng của các nhà đầu tư rằng suy thoái sắp xảy ra gần.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc phiên giao dịch trong ảm đạm khi đồng euro giảm xuống dưới mức 1 USD lần đầu tiên kể từ tháng 12-2002. Cụ thể, theo AFP, có thời điểm 1 đồng euro chỉ bằng 0,998 USD. Tuy nhiên đồng tiền chung của EU sau đó tăng nhẹ trở lại và ngang giá với USD.

Trong một dấu hiệu nữa cho thấy áp lực kiểm soát lạm phát đang gia tăng trên toàn thế giới, các ngân hàng trung ương New Zealand và Hàn Quốc đều đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,5% trong ngày 13-7. Đây là mức tăng lãi suất mạnh nhất của Seoul kể từ năm 1999.

* Cổ phiếu Twitter tăng vọt trong cuối phiên giao dịch ngày 13-7 sau khi một quỹ đầu cơ tiết lộ rằng họ đã mua cổ phần của tập đoàn này sau khi tỉ phú Elon Musk tuyên bố hủy thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD.

Người sáng lập quỹ Hindenburg Research, Nathan Anderson, xác nhận với AFP rằng quỹ này đang nắm giữ một lượng cổ phần "đáng kể" trong Twitter nhưng ít hơn 5%. Thông tin lập tức đẩy giá cổ phiếu Twitter tăng thêm 8% trong ngày 13-7.

* Theo báo cáo công bố ngày 13-7 của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã giảm 77% trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2022, khi nền kinh tế dần phục hồi mang lại nhiều nguồn thu thuế hơn và chi tiêu cho chống dịch, trợ cấp thất nghiệp vì dịch giảm xuống. Theo báo cáo, các khoản chi tiêu đã giảm 18% so với năm tài khóa trước đó, trong đó chi tiêu của Bộ Lao động Mỹ giảm 87%.

Thu hoạch cải dầu

Goc anh ngay 13

Hai con nai băng qua cánh đồng cải dầu đang thu hoạch giữa lúc trời chạng vạng ở vùng đồi Perche, gần xã Belleme, tỉnh Orne, miền tây bắc nước Pháp. Hình chụp ngày 8-7-2022. Cải dầu là loại cây lấy hạt ép dầu, là nguồn cung dầu thực vật lớn thứ 3 thế giới. (AFP)

Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng

TTO - Ukraine dự kiến tăng xuất khẩu ngũ cốc hằng tháng thêm nửa triệu tấn; Mỹ buộc tội 2 nhà quản lý tài sản tính rửa tiền cho Venezuela; Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 13-7.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên