20/08/2022 06:01 GMT+7

Tin thế giới 20-8: Sinh viên 20 tuổi thắng 110 triệu USD; Mỹ cấp thêm vũ khí mới cho Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nga đồng ý để thanh sát viên thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia qua ngõ Ukraine; Phần Lan đàm phán với Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ; Ủy ban Hạ viện Mỹ tìm kiếm dữ liệu về các mối đe dọa FBI... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-8.

Tin thế giới 20-8: Sinh viên 20 tuổi thắng 110 triệu USD; Mỹ cấp thêm vũ khí mới cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên không của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 18-8 - Ảnh: RUSSIA DEFENCE MINISTRY

Nga đồng ý để thanh sát viên thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia qua ngõ Ukraine. Ngày 19-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý để một nhóm thanh sát viên độc lập đến thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia qua ngõ Ukraine. Nhà máy này bị lực lượng Nga kiểm soát sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra gần cuối tháng 2-2022.

Theo Hãng tin AFP, ông Putin bỏ yêu cầu về việc nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phải đi từ Nga để đến Zaporizhzhia.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc Rafael Grossi đã "hoan nghênh những tuyên bố gần đây cho thấy cả Ukraine và Nga đều ủng hộ mục đích của IAEA là gửi một phái đoàn" tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Cuộc giao tranh bùng phát quanh nhà máy điện hạt nhân nói trên, với cả Kiev và Matxcơva đổ lỗi cho nhau về các cuộc tấn công, đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa tồi tệ hơn ở Chernobyl.

Phần Lan đàm phán với Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc họp với Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26-8, sau khi Ankara lên tiếng phản đối hai nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hãng tin AFP đưa tin.

Ông Haavisto cho biết cuộc họp cuối tháng 8 sẽ tiếp tục các thảo luận dựa trên bản ghi nhớ mà 3 nước đã ký tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha hồi tháng 6. Cho đến nay, Mỹ và hơn một nửa trong số 30 quốc gia thành viên NATO đã phê duyệt đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển và Phần Lan.

Tin thế giới 20-8: Sinh viên 20 tuổi thắng 110 triệu USD; Mỹ cấp thêm vũ khí mới cho Ukraine - Ảnh 2.

Doanh nghiệp Bed Bath & Beyond kinh doanh chuỗi cửa hàng đồ gia dụng - Ảnh: REUTERS

* Sinh viên 20 tuổi kiếm được 110 triệu USD nhờ mua đúng cổ phiếu. Theo báo Financial Times, đó là trường hợp của nam sinh viên người Mỹ tên Jake Freeman, học kinh tế và toán học.

Freeman đã gom tiền (từ gia đình và bạn bè, cũng lên đến 25 triệu USD) để "bắt đáy" mua cổ phiếu của Bed Bath & Beyond, một doanh nghiệp đóng tại bang New Jersey (Mỹ), hồi tháng 7 vừa qua.

Sau 4 tuần, giá cổ phiếu tăng trở lại hơn gấp 5 lần và Freeman bán lại chốt lời sơ sơ... 110 triệu USD.

Mỹ công bố gói vũ khí mới trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Ngày 19-8, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói vũ khí trị giá 775 triệu USD cho Ukraine, nhằm giúp Kiev lật ngược thế cờ và bắt đầu giành lại lãnh thổ bị quân Nga kiểm soát, theo AFP.

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết gói mới bao gồm một loạt tên lửa cho hệ thống HIMARS (được sử dụng để tấn công các nhà kho của Nga) và tên lửa không đối đất HARM, 15 máy bay giám sát không người lái Scan Eagle, 1.000 vũ khí chống tăng Javelin, 1.500 tên lửa chống tăng TOW, và đạn dược cùng pháo.

Ngoài ra, theo Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ, các lực lượng Nga gần như không đạt được tiến bộ trong những tuần qua tại mặt trận phía nam và phía đông ở Ukraine, và dường như đang ở thế phòng thủ sau khi Kiev chứng tỏ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tin thế giới 20-8: Sinh viên 20 tuổi thắng 110 triệu USD; Mỹ cấp thêm vũ khí mới cho Ukraine - Ảnh 3.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Emporia, Thụy Điển ngày 19-8 - Ảnh: JOHAN NILSSON

Thiếu niên bị bắt trong vụ xả súng trung tâm mua sắm Thụy Điển. Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên vì đã giết một người và làm một người khác bị thương trong một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Emporia ở thành phố Malmo phía nam Thụy Điển, theo Hãng tin Reuters.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để thẩm vấn nhân chứng và thu thập thông tin từ máy quay an ninh trong ngày 19-8. Các vụ giết người do bạo lực băng đảng đang gia tăng tại Thụy Điển, và là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trước cuộc bầu cử tháng tới.

Cuba gửi hàng trăm bác sĩ tới Ý. Cơ quan truyền thông Nhà nước Cuba là Cubadebate đưa tin Cuba sẽ gửi gần 500 bác sĩ tới vùng Calabria ở miền nam nước Ý, bắt đầu từ tháng 9 tới. Đây là một phần trong chương trình rộng hơn nhằm gửi đội ngũ y khoa dư dả của Cuba đến các quốc gia có nhu cầu.

Khoảng 40 quốc gia trên khắp 5 châu, bao gồm Ý, đã tiếp nhận các y bác sĩ Cuba trong suốt đại dịch COVID-19.

Thị trường thế giới

Chứng khoán Mỹ giảm và đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày 19-8, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát và việc Cục Dự trữ liên bang sẽ làm gì để chống lại chuyện đó, theo Hãng tin Reuters.

Các cổ phiếu công nghệ như của Amazon và Alphabet đã giảm hơn 2%. Cổ phiếu các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase & Co, Ngân hàng Mỹ và Ngân hàng Deutsche cũng giảm hơn 2%, đảo ngược đà phục hồi vào cuối hè của ngành.

Chỉ số Dow Jones giảm 0,86% xuống còn 33.706,15 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,29% xuống mức 4.228,37 điểm. Chỉ số Nasdaq rớt khoảng 2% xuống 12.705,22 điểm.

Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,8% vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm 1,3%.

Chỉ số đồng USD tăng gần 0,5%, mức tăng cao nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó đồng euro giảm 0,44%.

Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày 19-8. Giá dầu thô CLc1 của Mỹ giảm 0,4% xuống 90,14 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,57% xuống 96,04 USD/thùng.

Giá vàng giảm trong ngày thứ 5 liên tiếp xuống còn 1.746 USD/ounce, tức giảm 9,67%.

Ủy ban Hạ viện Mỹ tìm kiếm dữ liệu mạng xã hội về các mối đe dọa FBI sau vụ khám xét dinh thự ông Trump. Ngày 19-8, chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện Carolyn Maloney và chủ tịch Tiểu ban An ninh quốc gia Stephen Lynch gửi thư tới 8 công ty Internet, gồm Meta, Twitter, TikTok, Rumble, Gettr, Telegram, Gab và mạng xã hội của ông Trump là Truth Social. Theo đó, họ kêu gọi các giám đốc điều hành các mạng cho giám sát nội dung này.

Theo Hãng tin Reuters, họ yêu cầu các mạng xã hội chuyển dữ liệu liên quan đến các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tăng nhằm vào Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) sau khi cơ quan này tiến hành vụ khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump ngày 8-8.

* Đường ống Nord Stream 1 đóng cửa 3 ngày. Ngày 19-8, Công ty năng lượng Nga Gazprom thông báo Matxcơva sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1 cho châu Âu trong 3 ngày, từ ngày 31-8 đến 2-9.

Gazprom cho biết việc ngừng hoạt động 3 ngày là do máy nén khí duy nhất còn lại của đường ống cần bảo trì, theo Hãng tin Reuters. Động thái này sẽ gây ra sự gián đoạn khí đốt hơn nữa đối với châu Âu, đặc biệt là Đức, trong bối cảnh châu Âu muốn trữ thêm khí đốt cho mùa đông sắp tới.

Bộ Kinh tế Đức nói sẽ theo dõi sát tình hình.

Mừng ngày độc lập

Góc ảnh 20822

Cô gái trẻ trong trang phục rực rỡ tham dự lễ hội carnival đường phố ở thành phố Banda Aceh hôm 18-8 để chào mừng 77 năm Quốc khánh Indonesia - Ảnh: AFP

Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga Tin thế giới 19-8: Nơi nắng bể đầu, nơi lũ quét ở Trung Quốc; Nổ lớn kho đạn ở Nga

TTO - Trung Quốc khởi động phản ứng khẩn cấp sau lũ quét khiến 17 người chết; Đài Loan nói phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần địa điểm thử tên lửa; Nổ lớn ở kho đạn tại Belgorod giáp giới Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-8.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên