27/09/2022 06:15 GMT+7

Tin thế giới 27-9: Dòng xe kẹt cứng biên giới Nga - Gruzia; Dịch Ebola lại bùng phát

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hàn Quốc bắt 72 người Việt dự tiệc ma túy; Nga trao quốc tịch cho Edward Snowden - người bị Mỹ truy nã; Đường ống Dòng chảy phương bắc 1 và 2 gặp sự cố; Canada bỏ mọi hạn chế COVID-19 ở biên giới... là các tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 27-9: Dòng xe kẹt cứng biên giới Nga - Gruzia; Dịch Ebola lại bùng phát - Ảnh 1.

Người xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto ngày 12-5-2022 - Ảnh: CANADA PRESS

* Canada bỏ các biện pháp hạn chế về COVID-19 tại biên giới từ ngày 1-10. Ngày 26-9, Chính phủ liên bang Canada thông báo sẽ bỏ tất cả các hạn chế ở biên giới liên quan đến COVID-19 kể từ ngày 1-10.

Theo trang Global News, các hạn chế sẽ được bỏ gồm yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay/tàu hỏa và kiểm tra y tế. Với du khách, họ không cần cách ly, sử dụng ứng dụng ArriveCan, xét nghiệm COVID-19 hay chứng nhận tiêm phòng khi đến Canada.

Người đến Canada nếu bị mắc COVID-19 sẽ được khuyến cáo cách ly theo quy định về y tế công cộng của địa phương.

Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos cho biết Chính phủ Canada sẵn sàng tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu cần thiết.

* Dịch Ebola bùng phát ở Uganda. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tính tới ngày 25-9, có 18 trường hợp được xác định là mắc bệnh Ebola ở Uganda, 18 trường hợp nghi nhiễm ở các huyện Mubende, Kyegegwa và Kassanda. Đã có 23 trường hợp tử vong.

* Tổng thống Nga Putin cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden. Ngày 26-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao quốc tịch Nga cho ông Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo của Mỹ và bị quốc gia này truy nã.

Edward Snowden đã phơi bày quy mô của hoạt động giám sát bí mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) năm 2013 và chạy trốn khỏi Mỹ, tị nạn ở Nga từ sau đó đến nay.

Ngoài Snowden, ông Putin còn trao quốc tịch cho 71 người nước ngoài khác, văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga.

Tin thế giới 27-9: Dòng xe kẹt cứng biên giới Nga - Gruzia; Dịch Ebola lại bùng phát - Ảnh 3.

Edward Snowden xuất hiện trên màn hình trong một diễn đàn trực tuyến về giáo dục ở Nga ngày 2-9-2021 - Ảnh: REUTERS

Nga cho Snowden quyền cư trú dài hạn từ năm 2020, việc này mở đường cho ông xin quyền công dân Nga. Năm 2017, ông Putin cho rằng Snowden đã sai khi tiết lộ bí mật của Mỹ nhưng không phải là kẻ phản quốc.

* Dòng người Nga được ghi nhận đông bất thường ở biên giới với Gruzia những ngày qua. Theo Hãng tin Reuters, dòng xe đổ về biên giới với Gruzia (Georgia) được cho là dài đến hàng chục km và có những người đã phải chờ 2-3 ngày mới qua được biên giới nước láng giềng của Nga.

Theo ghi nhận, có không ít người rời Nga là để không bị động viên cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tin thế giới 27-9: Dòng xe kẹt cứng biên giới Nga - Gruzia; Dịch Ebola lại bùng phát - Ảnh 4.

Những người Nga đi vào Gruzia qua cửa khẩu Zemo Larsi/Verkhny Lars ngày 26-9 - Ảnh: REUTERS

* Khí đốt trong đường ống Dòng chảy phương bắc 2 (Nord Stream 2) bị rò rỉ ở biển Baltic. Chính phủ Đức cho biết họ đã liên hệ chính quyền Đan Mạch và đang làm việc với các nhà chức trách địa phương để tìm hiểu nguyên nhân khiến áp lực trong đường ống đột ngột giảm mạnh.

Cơ quan năng lượng Đan Mạch xác nhận có vụ rò rỉ trên đường ống Dòng chảy phương bắc 2 đoạn qua nước này. Cơ quan quản lý hàng hải Đan Mạch đã ra cảnh báo hàng hải và thiết lập một khu vực cấm quanh đường ống "vì nguy hiểm cho tàu bè".

Đường ống Dòng chảy phương bắc 2 được xây dựng để tăng gấp đôi lượng khí đốt từ thành phố St. Petersburg của Nga đến Đức dưới biển Baltic. Nó đã hoàn thành và được bơm 300 mét khối khí đốt nhưng chưa hoạt động do Đức hủy mua khí đốt từ đường ống này để trừng phạt Nga vì tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

* Đường ống Dòng chảy phương bắc 1 cũng gặp sự cố. Ngày 26-9, Công ty Nord Stream AG, nhà vận hành đường ống Dòng chảy phương bắc 1 dẫn khí đốt từ Nga đến Đức, cho biết họ đang tìm hiểu nguyên nhân gây tụt áp trong đường ống.

Theo Hãng tin Reuters, Đức cho biết việc tụt áp trong đường ống không gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của nước này vì từ tháng 9 đến nay, Nga không cung cấp khí đốt cho Đức.

* Cuba cho phép kết hôn đồng giới, cho gia đình đồng giới nhận con nuôi. Ngày 26-9, Cuba công bố quyết định cho phép kết hôn đồng giới và nhận con nuôi thể theo nguyện vọng của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân trước đó một ngày về Bộ luật gia đình. Tỉ lệ ủng hộ là 66,9% trong khi có 33% phản đối.

Cuộc trưng cầu ý dân cũng thúc đẩy quyền phụ nữ, trong đó yêu cầu chia sẻ quyền và trách nhiệm với công việc trong gia đình giữa nam và nữ.

Tin thế giới 27-9: Dòng xe kẹt cứng biên giới Nga - Gruzia; Dịch Ebola lại bùng phát - Ảnh 6.

Người dân Cuba ủng hộ kết hôn đồng giới, nhận con nuôi, quyền phụ nữ và chia sẻ việc nhà trong cuộc trưng cầu ý dân về Bộ luật gia đình - Ảnh: REUTERS

* Hàn Quốc bắt 72 người Việt Nam bị cáo buộc tổ chức "tiệc ma túy". Ngày 26-9, cảnh sát thành phố Busan và Sở Di trú Busan thông báo bắt số lượng lớn lao động và du học sinh người Việt tham gia tiệc ma túy. Vụ việc liên quan hai chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc với cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát ma túy.

Trong số những người bị bắt có 5 người bị cáo buộc mua bán ma túy tổng hợp, thuốc lắc, một người Việt là trùm buôn ma túy.

Theo trang newsdirectory3, từ tháng 3 tới tháng 9 năm nay, những người bán ma túy đã tổ chức tiệc ma túy tại các câu lạc bộ và quán karaoke dành cho người nước ngoài ở Changwon, Gyeongam, Sasang-gu, Busan và thông báo cho người tham gia qua mạng xã hội.

37/72 người bị bắt không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Cảnh sát đã ra lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn với 72 người Việt bị bắt nói trên.

* Mỹ sắp có gói hỗ trợ mới trị giá 12 tỉ USD cho Ukraine. Ngày 26-9, các nhà đàm phán về dự luật chi tiêu tại Quốc hội Mỹ đã đồng ý một gói hỗ trợ gần 12 tỉ USD cho kinh tế và quân sự mới cho Ukraine, các nguồn tin của Hãng tin Reuters cho biết.

Gói hỗ trợ mới là một phần của dự luật chi tiêu mà Quốc hội Mỹ cần thông qua trước nửa đêm ngày 30-9.

Sau bão Noru là lụt

2022-09-26T102335Z_25367763_RC2SOW904P30_RTRMADP_3_ASIA-STORM-PHILIPPINES

Một phụ nữ run rẩy lội qua dòng nước lụt ở thành phố San Ildefonso, tỉnh Bulacan của Philippines ngày 26-9, sau khi siêu bão Noru quét qua - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ Tin thế giới 26-9: Philippines đình trệ vì bão Noru; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân Mỹ

TTO - Philippines tuyên bố ngừng công việc chính phủ, đóng trường học khi siêu bão Noru đổ bộ; phe cực hữu nổi lên tại bầu cử Ý; một số thành viên EU đòi cấm kim cương Nga; Ukraine nhận hệ thống phòng không tối tân của Mỹ là những tin tức đáng chú ý.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên