28/05/2022 05:58 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 28-5: Hãng nội y đền bù tiền lớn cho công nhân Thái; Nga lại thử tên lửa Zircon

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Công nhân Thái mất việc vì COVID-19 được đền bù; Nga thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon bắn đi từ tàu chiến; Iran thả binh sĩ từ trực thăng xuống bắt giữ tàu dầu Hy Lạp... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI 28-5: Hãng nội y đền bù tiền lớn cho công nhân Thái; Nga lại thử tên lửa Zircon - Ảnh 1.

Thương hiệu nội y Victoria's Secret ở thủ đô London, Anh ngày 31-3-2021 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 28-5, theo hãng tin Reuters các nhà hoạt động vì quyền lao động thông báo hơn 1.000 công nhân may mặc Thái Lan bị sa thải đã được hãng nội y lớn nhất nước Mỹ Victoria's Secret đền bù 8,3 triệu USD.

Theo đó, Brilliant Alliance Thai đóng cửa nhà máy ở tỉnh Samut Prakan vào tháng 3-2021 sau khi phá sản. Tuy nhiên, 1.250 công nhân bị sa thải - nhiều người trong số họ đã làm việc tại nhà máy hơn chục năm - đã không nhận được tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Nhà máy trên cũng sản xuất đồ lót cho các thương hiệu lớn của Mỹ như Lane Bryant và Torrid, thuộc sở hữu của Sycamore Partners, song chỉ có Victoria's Secret tham gia vụ dàn xếp này thông qua một thỏa thuận cho vay với chủ nhà máy.

Trong tuyên bố của mình, Victoria's Secret đã xác nhận đạt được thỏa thuận trên, nhưng không đề cập đến số tiền.

* Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-5 thông báo nước này đã thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, với tầm bắn khoảng 1.000 km. Tên lửa Zircon được phóng từ một con tàu trên Biển Barents và đánh trúng mục tiêu ở Bạch Hải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí bất khả chiến bại thế hệ mới. Các vũ khí siêu vượt âm có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Trong năm qua, Nga đã tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa Zircon từ các tàu chiến và tàu ngầm. Tháng trước, Nga cũng đã phóng thử một tên lửa liên lục địa mới, mang tên Sarmat, có khả năng mang 10 đầu đạn hoặc hơn.

* Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại sự kiện thường niên của Hiệp hội Súng trường quốc gia (NRA) tổ chức ở Houston, bang Texas ngày 27-5. Cuộc tập hợp của hiệp hội nhiều ảnh hưởng này được tổ chức chỉ 3 ngày sau vụ thảm sát tại Trường tiểu học Robb cũng ở bang Texas đã khiến nhiều chính trị gia cũng như các ngôi sao giải trí vốn ủng hộ sử dụng súng phải từ chối tham dự vào giờ chót.

Tại sự kiện năm nay, người tham dự không được mang theo súng như trước và NRA - hiệp hội có đến 5 triệu thành viên - cho biết trong nội dung hội nghị sẽ có phần "suy nghĩ về vụ nổ súng tại trường tiểu học ở Uvalde (cách Houston chỉ vài giờ đi xe)" và các thành viên tham dự sẽ "cầu nguyện cho các nạn nhân" của vụ Uvalde.

TIN THẾ GIỚI 28-5: Hãng nội y đền bù tiền lớn cho công nhân Thái; Nga lại thử tên lửa Zircon - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại sự kiện thường niên của NRA tổ chức ở Houston, bang Texas ngày 27-5 - Ảnh: REUTERS

* Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp tại vùng Vịnh vào ngày 27-5, không lâu sau khi Tehran cảnh báo họ sẽ có hành động trừng phạt chống lại việc Athens chuyển dầu của Iran từ một con tàu bị Hy Lạp tịch thu cho Mỹ, theo Reuters.

Vụ bắt giữ được Athens mô tả là "như hành động cướp biển" khi trực thăng của Lực lượng Vệ binh Iran thả binh sĩ từ trên cao xuống tàu Hy Lạp và khống chế thủy thủ đoàn.

* Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28-5, số ca bệnh có triệu chứng sốt theo ngày của Triều Tiên đã giảm xuống dưới 100.000 ca lần đầu tiên trong chưa đầy ba tuần, kể từ sau khi nước này công bố đợt bùng dịch COVID-19 đầu tiên.

Theo đó, Triều Tiên ghi nhận khoảng 88.520 ca bệnh có triệu chứng sốt trong ngày 27-5, so với con số gần 400.000 ca/ngày cách đây 10 ngày. Tính từ tháng 4 đến nay, Triều Tiên có tổng cộng 3,36 triệu ca bệnh có triệu chứng sốt.

TIN THẾ GIỚI 28-5: Hãng nội y đền bù tiền lớn cho công nhân Thái; Nga lại thử tên lửa Zircon - Ảnh 3.

Quân y Triều Tiên tham gia phân phối thuốc tại một hiệu thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

* Ngày 28-5, nhà chức trách địa phương xác nhận 8 người đã thiệt mạng sau khi 2 tòa nhà bị đổ sụp vì lở đất do tình trạng mưa lớn kéo dài ở huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc.

Kể từ đêm 26-5, mưa lớn đã trút xuống toàn huyện Vũ Bình, với lượng mưa cao nhất được ghi nhận lên đến hơn 220mm trong vòng 24 giờ, theo TTXVN.

Theo cơ quan thông tin của huyện Vũ Bình, 5 người được phát hiện tử vong trong một khu nhà xưởng bị đổ, trong khi 3 người khác thiệt mạng sau khi một tòa chung cư sập xuống. Mưa lớn cũng phá hoại mùa màng, làm gián đoạn giao thông, gây ra tình trạng mất điện và ảnh hưởng tới cuộc sống của 9.700 cư dân, trong đó có khoảng 1.600 người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi an toàn.

Công tác khắc phục thiên tai đang được các lực lượng chức năng của huyện Vũ Bình và tỉnh Phúc Kiến thực hiện.

* Ngày 27-5, Ukraine cho biết các lực lượng của họ có thể cần rút lui khỏi vị trí kháng cự cuối cùng ở Lugansk để tránh bị lính Nga bắt giữ. Theo Hãng tin Reuters, việc rút quân của Ukraine có thể giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến gần hơn đến với mục tiêu của ông là kiểm soát các vùng Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine.

Thống đốc Lugansk, ông Serhiy Gaidai cho biết lính Nga đã tiến vào Sievierodonetsk, thành phố lớn nhất vùng Donbass và vẫn còn trong tay Ukraine, sau khi nỗ lực bao vây các lực lượng Ukraine tại đây trong nhiều ngày.

* Ngày 27-5, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) thông báo gia hạn thêm 6 tháng quyết định miễn thuế quan đối với một số mặt hàng y tế của Trung Quốc. Theo Hãng tin AFP, quyết định miễn thuế quan đối với 81 sản phẩm chăm sóc y tế cần thiết để giải quyết đại dịch COVID-19 của Trung Quốc sẽ hết hạn vào ngày 31-5 nếu không được gia hạn.

* Ngày 27-5, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết các cuộc thảo luận giữa giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và các phái đoàn của Thụy Điển và Phần Lan đã đạt được rất ít tiến triển.

Các đại diện của Stockholm và Helsinki đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết sự phản đối của Ankara đối với việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai nước này.

Hiện không rõ khi nào các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra.

TIN THẾ GIỚI 28-5: Hãng nội y đền bù tiền lớn cho công nhân Thái; Nga lại thử tên lửa Zircon - Ảnh 4.

Một đám cháy tại một nhà máy sản xuất ở vùng Donbass, miền đông Ukraine - Ảnh: AFP

* Ngày 27-5, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai ngân hàng Nga, một công ty Triều Tiên và một cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên, trong một động thái nhằm gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây.

Theo Hãng tin AFP, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Viễn Đông và Ngân hàng Sputnik - các tổ chức tài chính của Nga bị Mỹ cáo buộc đang hợp tác với Triều Tiên, cũng như một công ty thương mại có liên kết với hãng vận tải nhà nước Triều Tiên Air Koryo. Ông Jong Yong Nam, thuộc cơ quan nghiên cứu vũ khí của Triều Tiên và đang làm việc tại Belarus, cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Triều Tiên chưa bình luận gì về lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.

* Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 27-5 thông báo Công ty Bubs Australia (Úc) có kế hoạch vận chuyển ít nhất 1,25 triệu lon sữa công thức cho trẻ đến Mỹ để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc.

Sự thiếu hụt nguồn cung sữa tại Mỹ một phần là do nhà máy tại bang Michigan, Mỹ của Công ty Abbott đã thu hồi một số sản phẩm, trong đó có sữa công thức Similac hồi tháng 2-2022, theo Reuters.

TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu TIN THẾ GIỚI 27-5: ‘Cuộc chiến toàn diện’ của phương Tây chống Nga sẽ dài lâu

TTO - Ngoại trưởng Nga nêu cảnh báo trong cuộc họp với các quan chức vùng; Tiểu hành tinh 7335 có đường kinh 1,8km được nói là 'gần trái đất nhất' nhưng cũng ở khoảng cách 4 triệu km... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-5.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên