09/07/2022 06:25 GMT+7

Tin thế giới 9-7: Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ ông Abe; Siêu bão lửa ở Pháp

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ ký gói hỗ trợ vũ khí 400 triệu USD cho Ukraine; Nhiều người chết và mất tích vì mưa lớn và lũ quét ở Ấn Độ; Hơn 900 lính cứu hỏa tham gia dập lửa ở miền nam nước Pháp... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-7.

Tin thế giới 9-7: Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ ông Abe; Siêu bão lửa ở Pháp - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa cứu một ngôi nhà trong vụ cháy rừng ở vùng Provence-Alpes-Cote d'Azur, miền nam nước Pháp ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ cựu thủ tướng Nhật bị ám sát. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ thăm Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington để ký sổ chia buồn sau khi cựu thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát, theo Hãng tin Reuters. Đồng thời, ông cũng yêu cầu treo cờ rủ cho đến ngày 10-7 để vinh danh ông Abe.

Cựu thủ tướng Nhật Abe đã bị bắn khi đang tham gia vận động tranh cử cho một thành viên Đảng Dân chủ tự do tại thành phố Nara, phía tây Nhật Bản.

* Pháp gặp nạn siêu cháy rừng. Ngày 8-7, hơn 900 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay đã được triển khai để dập lửa tại vùng Gard ở miền nam nước Pháp. Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi một khu vực rộng 600ha trong đêm, và phải mất nhiều ngày để có thể dập tắt nó, theo AFP.

Vùng đông nam nước Pháp đang trải qua đợt hạn hán năm nay, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Các sở cứu hỏa Pháp cho biết hàng ngàn hecta đất có nhiều cây cối đang bị đe dọa.

Tình trạng "siêu cháy rừng" do biến đổi khí hậu đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới trong 3-4 thập kỷ qua và diện tích rừng bị thiêu rụi đã tăng đến 1.200%.

Tin thế giới 9-7: Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ ông Abe; Siêu bão lửa ở Pháp - Ảnh 2.

Lễ hội Ma xó tổ chức ngày 2-7 ở huyện Dan Sai thuộc tỉnh Loei, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng để kiểm soát dịch COVID-19. Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 8-7 thông báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng. Quy định này được áp dụng từ năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Báo điện tử Krungthep Turakij dẫn lời người đứng đầu CCSA Taweesin Visanuyothin thông báo: “Tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 được kéo dài từ ngày 1-8 đến 30-9. Quyết định gia hạn xuất phát từ sự cần thiết phải tiếp tục kiểm soát tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 và mối quan tâm đối với sức khỏe của nhân dân”. Theo ông Taweesin, Thái Lan nên sẵn sàng công nhận COVID-19 là bệnh đặc hữu.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một gói vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) và nhiều đạn dược, theo Hãng tin AFP.

Bên cạnh đó, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói Kiev không sử dụng các hệ thống HIMARS của Mỹ để tấn công các mục tiêu Nga bên ngoài lãnh thổ Ukraine, bác bỏ các cáo buộc trước đó của Matxcơva.

Washington bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa nói trên cho Ukraine từ tháng 6, sau khi nhận được đảm bảo từ Kiev về việc nước này sẽ không dùng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

* Ukraine tiếp tục kêu gọi thế giới gửi thêm vũ khí. Ngày 8-7, Ukraine kêu gọi các quốc gia thân thiện gửi thêm vũ khí để các lực lượng vũ trang của họ có thể làm chậm hơn nữa đà tấn công của Nga tại vùng Donbass ở miền đông đất nước. 

Trên chiến tuyến Donbass, giới chức Ukraine nói với Hãng Reuters rằng Nga đang pháo kích nhiều ngôi làng và thị trấn trong khu vực để giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực.

Tin thế giới 9-7: Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ ông Abe; Siêu bão lửa ở Pháp - Ảnh 3.

Một trong những lều trú ngụ dành cho người hành hương gần đền thờ Amarnath linh thiêng ở Kashmir, Ấn Độ ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

* Người hành hương ở Ấn Độ bị lũ quét. Giới chức Ấn Độ cho biết 13 người chết và ít nhất 30 người mất tích sau khi một trận mưa lớn dữ dội gây lũ quét gần đền thờ Amarnath trong hang động ở dãy Himalaya thuộc vùng Kashmir (Ấn Độ) ngày 8-7, theo Reuters.

Trong suốt cuộc hành hương thường niên, hàng chục ngàn người theo đạo Hindu đã vượt qua các sông băng và lội qua những con đường ngập nước để đến hang động có các nhũ băng được coi là biểu tượng của thần Shiva.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra. Cuộc hành hương năm nay diễn ra sau hai năm tạm hoãn vì dịch COVID-19. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng sẽ có đến 800.000 người hành hương đến ngôi đền linh thiêng trong cuộc hành hương năm nay.

* Các lãnh đạo Palestine và Israel đã điện đàm. Đây được xem là cuộc trao đổi hiếm hoi diễn ra ngày 8-7, ngay trước chuyến công du từ ngày 13 đến 16-7 của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới khu vực Trung Đông, theo Hãng thông tấn Wafa của Palestine.

Thủ tướng Israel Yair Lapid và Tổng thống Isaac Herzog đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, theo sau cuộc họp giữa ông Abbas và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tại Bờ Tây ngày 7-7.

Ông Lapid cho biết ông đã cùng ông Abbas thảo luận về việc "tiếp tục hợp tác và sự cần thiết phải đảm bảo bình tĩnh và yên bình" để giải quyết xung độ Israel - Palestine.

* Phê duyệt vắc xin cho trẻ em. Ngày 8-7, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo họ đã cấp phép đầy đủ cho vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer-BioNTech dành cho trẻ từ 12-15 tuổi, Hãng tin Reuters đưa tin. Vắc xin Pfizer dành cho nhóm tuổi này đã được FDA cấp phép khẩn vào tháng 5-2021.

Theo dữ liệu liên bang, khoảng 67% dân số Mỹ đã tiêm đầy đủ.

* Nhiều doanh nghiệp Mỹ không đồng ý giảm thuế với Trung Quốc. Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn chưa quyết định liệu có cắt giảm một số thuế quan đã áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hay không, theo Reuters. Ông Biden nói chính quyền của ông đang xem xét "từng điều một".

Hơn 400 yêu cầu từ các nhóm doanh nghiệp và lao động đã gửi đến Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đòi giữ nguyên mức thuế đang áp với Trung Quốc. Điều này cho thấy ông Biden có thể phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội nếu ông chọn giảm thuế.

Dự báo Mỹ tăng lãi suất

Thị trường chứng khoán Phố Wall gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 8-7 khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng theo sau báo cáo việc làm tăng mạnh hơn dự kiến tại Mỹ, theo Hãng tin Reuters. Điều này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể đẩy mạnh tăng lãi suất hơn nữa để hạ nhiệt nền kinh tế và làm chậm lạm phát.

Giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 8-7. Giá dầu Brent tăng 2,3% lên 107,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng 2% lên 104,79 USD/thùng.

Trong khi đó, ba chỉ số chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi khi kết thúc phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones giảm 0,15%, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,12%.

Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI tăng 0,12%.

Tuổi thơ trong chiến tranh

Góc ảnh 9722

Cậu bé Ukraine vui chơi giữa các tòa nhà bị phá hủy ở khu Borodianka thuộc vùng Kiev hôm 8-7. Cùng ngày tại Indonesia, Hội nghị cấp ngoại trưởng các nước G20 kết thúc mà không đạt được mong muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine kéo dài đã hơn 4 tháng và gây ra nhiều hệ lụy khắp thế giới - Ảnh: AFP

Tin thế giới 8-7: Ứng viên thủ tướng Anh từng là trung tá quân đội; Giá xăng ở Mỹ giảm 25% Tin thế giới 8-7: Ứng viên thủ tướng Anh từng là trung tá quân đội; Giá xăng ở Mỹ giảm 25%

TTO - Nghị sĩ Tom Tugendhat thông báo khởi động chiến dịch kế nhiệm ông Johnson; Giá xăng ở Mỹ giảm được 25%; Nga không kích TP Kramatorsk; Ngoại trưởng Nga - Trung gặp nhau... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên