07/06/2022 06:00 GMT+7

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Pháp lo sợ về làn sóng lây nhiễm dịch mới với 2 biến chủng của Omicron; Bộ trưởng quốc phòng Nga lên tiếng về chiến sự ở thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine; Nữ giáo sư gốc Việt được vinh danh ở Anh... là những tin tức đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine sử dụng pháo M777 Howitzer trong giao tranh ở vùng Donetsk ngày 6-6 - Ảnh: REUTERS

* Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng trở lại ở Pháp. Số ca ghi nhận ngày 6-6 được cho là thấp vì ngày Chủ nhật trước đó, nhưng vẫn cao hơn 32,3 % so với cùng ngày tuần trước. Tỉ lệ mắc trên 100 ngàn dân trong tuần cũng tăng 8,4% so với tuần trước đó.

Đây là tình hình khá đáng chú ý do nhiều tuần qua các chỉ số nhiễm dịch đều giảm. Theo nhật báo Le Parisien, đáng chú ý là ghi nhận từ ngày 3-6, các biến chủng BA.4 và BA.5 của dòng Omicron, đang lây lan nhanh hơn chủng BA.2, chiếm đến 20%, trong khi vài ngày trước chỉ chiếm tỉ lệ 12%.

Các chuyên gia Pháp đang lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 7 dù hiện nay tỉ lệ nhập viện và tử vong vì COVID-19 vẫn còn thấp. Nhưng có dự báo khả năng BA.4 và BA.5 sẽ chiếm tỉ lệ đa số 85% ca nhiễm mới trong 2 tuần nữa.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát toàn bộ khu dân cư ở Severodonetsk, thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine.

"Các khu dân cư của thành phố Severodonetsk đã hoàn toàn được giải phóng", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong cuộc họp trực tuyến ngày 7-6. "Các binh sĩ đang tiếp tục nỗ lực kiểm soát khu công nghiệp và các ngôi làng xung quanh thành phố".

* Theo phóng viên TTXVN tại London, giáo sư người Việt Nguyễn Thị Kim Thanh đã được vinh danh là người chiến thắng Giải thưởng liên ngành (Interdisciplinary Prize) của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Vương quốc Anh (RSC) để ghi nhận sự xuất sắc trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 2.

Giáo sư người Việt Nguyễn Thị Kim Thanh - Ảnh: UCL

Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, đang làm việc tại Đại học UCL Vương quốc Anh, đã giành được giải thưởng do những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu cơ bản về tổng hợp hóa học và các phân tích tính chất vật lý của vật liệu nano plasmonic và từ tính cho các ứng dụng y sinh.

Phát biểu khi được trao giải thưởng, giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh cho biết: “Tôi rất vui, rất vinh dự khi các công trình nghiên cứu liên ngành với các cộng tác viên của mình được công nhận, vì vậy giải thưởng này là dành cho cả nhóm nghiên cứu và các cộng tác viên của tôi”. 

Giáo sư Thanh cũng rất vui khi nghiên cứu của mình có thể mang lại những lợi ích trực tiếp trong việc kéo dài tuổi thọ của các bệnh nhân ung thư.

* Theo Hãng tin Reuters, trong một bức thư ủy quyền cho luật sư gửi tới Công ty Twitter, tỉ phú Elon Musk - chủ tịch Tập đoàn Tesla - nói Twitter đang vi phạm điều khoản về cung cấp tài liệu theo nghĩa vụ, do đó ông bảo lưu mọi quyền hợp pháp chấm dứt thỏa thuận mua lại nền tảng mạng xã hội này.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đi thăm mặt trận ở Donbass ngày 5-6 - Ảnh: AFP

* Trong video thông tin tối 6-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân nhân Ukraine sẽ không từ bỏ các vị trí chiến đấu ở thành phố Severodonetsk, nơi đang diễn ra những trận đánh lớn gần đây giữa Ukraine và Nga.

"Những người hùng của chúng ta sẽ không từ bỏ các vị trí ở Severodonetsk. Trong thành phố, các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố vẫn tiếp diễn", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cảm ơn Vương quốc Anh vì đã cung cấp cho Kiev chính xác thứ vũ khí nước này cần để chống lại Nga. Trước đó, Anh cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống rocket phóng loạt có thể nhắm đến các mục tiêu cách 80km.

* Thủ tướng Anh Boris Johnson giành được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Bảo thủ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 6-6.

Theo Sputnik News, ông giành được 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống, đồng nghĩa với việc vị trí thủ lĩnh Đảng Bảo thủ của ông sẽ không thể bị thách thức trong một năm tới.

Trước đó, có một cuộc vận động lớn của 67 nghị sĩ Đảng Bảo thủ chống lại vai trò lãnh đạo của ông.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh đây là kết quả mang tính thuyết phục, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề mà người dân thực sự quan tâm.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 4.

Ông Johnson, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh năm 2019, thời gian qua chịu áp lực ngày càng tăng liên quan bê bối gọi là "partygate", tổ chức tiệc tùng trong thời gian đất nước phong tỏa vì dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 6-6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với 61 cá nhân là quan chức Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm, cùng các giám đốc điều hành quốc phòng và truyền thông hàng đầu. 

Những cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Nga để trả đũa việc Mỹ "không ngừng mở rộng các biện pháp trừng phạt với các nhân vật chính trị và công chúng Nga, cũng như đại diện của các doanh nghiệp trong nước", theo Bộ Ngoại giao Nga. 

* Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về cách chính quyền Tổng thống Joe Biden xử lý nền kinh tế tại Quốc hội trong tuần này, sau khi thừa nhận rằng bà đã "sai" về diễn biến lạm phát ở Mỹ.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 5.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen - Ảnh: REUTERS

Bà Yellen sẽ điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện ngày 7-6 và Ủy ban Tài chính Hạ viện vào ngày 8-6. Lạm phát đã lên đến mức cao nhất trong 40 năm.

* Theo Sputnik News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tình trạng khẩn cấp do khả năng thiếu điện trong nước.

Trong tài liệu do Nhà Trắng công bố, ông Biden nói rằng có "nhiều yếu tố" đe dọa khả năng sản xuất đủ điện của Mỹ.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

"Tôi, Joseph R. Biden, Jr., Tổng thống Mỹ với thẩm quyền được trao trong Hiến pháp và luật pháp Mỹ xin tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan tới các mối đe dọa đến việc cung cấp đủ điện để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng" - tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Để giải quyết vấn đề này, tổng thống đã miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn hai năm với "một số loại pin và môđun năng lượng mặt trời" nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

* Ngày 6-6, một tòa án Mỹ ra lệnh thu giữ 2 chiếc máy bay thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich.

TIN THẾ GIỚI ngày 7-6: Pháp sợ làn sóng nhiễm COVID thứ 7; Nga nói đạt thành tựu ở Severodonetsk - Ảnh 7.

Tỉ phú Nga Roman Abramovich - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hai máy bay nêu trên gồm chiếc Boeing 787-8 Dreamliner trị giá 350 triệu USD và máy bay phản lực Gulfstream G650ER trị giá 60 triệu USD, đã bay vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3-2022, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ với máy bay do Mỹ sản xuất vào ngày 2-3.

Chiếc Gulfstream bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Matxcơva vào ngày 12-3, rời đi Tel Aviv (Israel) vào ngày hôm sau. Nó bay lại từ Istanbul đến Matxcơva vào ngày 15-3. Chiếc Boeing bay từ Dubai (UAE) đến Matxcơva vào ngày 4-3.

Vì những chiếc máy bay này do Mỹ sản xuất và các chuyến bay diễn ra sau khi các hạn chế xuất khẩu có hiệu lực, nên tỉ phú Abramovich, một công dân Nga, sẽ cần có giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ để bay chúng đến Nga.

Bộ Thương mại Mỹ có thể tìm cách phạt ông Abramovich đến 328.000 USD cho mỗi chuyến bay không có giấy phép, hoặc gần 1 triệu USD cho ba chuyến bay, cùng các hình phạt khác.

Cả hai chiếc máy bay này, được Bộ Tư pháp Mỹ định giá 400 triệu USD, hiện không nằm trong lãnh thổ Mỹ.

Khi tỉ phú đầu bạc Abramovich thành Khi tỉ phú đầu bạc Abramovich thành 'đại sứ' thời chiến

TTO - Hôm 29-3, tỉ phú đầu bạc Abramovich bất ngờ xuất hiện tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bên lề các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine, dù vai trò chính xác của ông tại đó là gì thì không phải ai cũng rõ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên