Tag: tỉnh Đồng Tháp

undefined - Ảnh 1.

Vụ bé Hạo Nam lọt vào trụ bê tông rỗng tử vong


  • Khoảng 11h30 ngày 31-12-2022, nhóm trẻ em từ 11-12 tuổi vào công trường cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp nhặt phế liệu. Bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt vào trụ bê tông rỗng sâu 35m.
  • Từ trưa 31-12-2022 đến sáng ngày 1-1-2023, tỉnh Đồng Tháp huy động hàng trăm người tham gia cứu bé Hạo Nam nhưng chưa xác định vị trí gặp nạn.
  • Sáng 2-1 tạm dừng cứu hộ, huy động thêm máy móc, thiết bị đến hiện trường.
  • Ngày 2-1, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường.
  • Chiều 2-1, lực lượng chuyên nghiệp Quân khu 9 được chi viện hỗ trợ việc giải cứu.
  • 54 giờ ra sức cứu bé Hạo Nam, với hơn 350 người tham gia và dùng nhiều phương pháp khác nhau, đến chiều 2-1 vẫn chưa có kết quả.
  • Sau hơn 72 giờ từ khi xảy ra vụ việc, đến trưa 3-1, bé Hạo Nam vẫn chưa được giải cứu; ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã gặp báo chí tại hiện trường để cung cấp thêm thông tin về vụ việc.
  • Ngày 3-1, nhiều nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm, hỗ trợ gia đình bé Hạo Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh đội Đồng Tháp hỗ trợ một căn nhà, giúp vợ chồng anh Lý Văn Tài - cha bé Hạo Nam tìm việc làm mới.
  • Cộng đồng mạng cầu nguyện cho bé Hạo Nam.
  • Phép màu đã không xảy ra, cuối ngày 4-1 ông Đoàn Tấn Bửu cho biết bé Hạo Nam đã tử vong.
    Đồng Tháp công bố bản đồ số về sen tại Lễ hội Sen lần thứ 2

    Sáng 25-4, UBND tỉnh Đồng Tháp họp báo công bố Lễ hội Sen lần thứ 2-2024 với khoảng 30 hoạt động đặc sắc, công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản, trưng bày bản đồ Việt Nam kết từ 5.000 chậu sen, công bố bản đồ số về sen Đồng Tháp.

    Du lịch Đồng Tháp thả ga suốt 2 ngày 1 đêm

    Đồng Tháp nằm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cách TP.HCM khoảng 3 giờ đi xe. Từ một địa phương được cho là "khuất nẻo" đã nổi lên như hiện tượng của xu hướng phát triển du lịch sinh thái trên nền tảng nông nghiệp.

    Hủ tiếu Sa Đéc và bí quyết ngon từ bột gạo trăm tuổi sông Ngã Bát

    Hủ tiếu Sa Đéc nổi tiếng với công thức đặc biệt từ làng nghề bột gạo trăm tuổi, làm ra những sợi hủ tiếu dai giòn sần sật, trụng nước sôi không bở.

    Sở Y tế Đồng Tháp thông tin về vụ trẻ sơ sinh tử vong ngày giỗ Tổ

    Sở Y tế nhận định ca tử vong trùng vào ngày nghỉ lễ, tuy nhiên báo cáo cho thấy việc theo dõi em bé sau sinh, quy trình cấp cứu rất tập trung.

    Cần Thơ đưa ra 3 phương án xử lý 147 khu dân cư tự phát

    Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nêu hướng xử lý của thành phố đối với 147 khu dân cư tự phát.

    Tháng tư về Đồng Tháp ngắm đồng sen hồng rực rỡ

    Giữa tháng 4, những đồng sen ở Đồng Tháp đã bắt đầu nở rực rỡ cả cánh đồng. Nhiều người dừng xe chụp ảnh rồi tìm bóng râm thưởng thức hương thơm.

    Trăm món ngọt lành con hến miền Tây

    Rải khắp các kênh rạch lớn nhỏ ở miền Tây, con hến sinh sôi nảy nở quanh năm cho người dân cào hến (đãi hến) có nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt mùa nắng hè oi bức, hến hút hàng hơn do có tính hàn, ăn "giải nóng" càng là sự lựa chọn ưu tiên.

    Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ cần được đánh giá đúng tầm vóc lịch sử

    Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ chống quân Xiêm năm 1834 là chiến công lừng lẫy chống ngoại xâm nhưng chưa được đánh giá đúng tầm vóc lịch sử, sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy chưa đề cập đến.

    Trưng dụng xe nhà chở nước ngọt về vùng hạn mặn miền Tây

    Ngày 15-4, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết các cấp đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã vận động đóng góp hơn 320 triệu đồng thực hiện 34 chuyến xe chở nước ngọt về vùng hạn mặn các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre.

    Dân miền Tây mần bánh quê ăn khi rảnh việc, nay thì kiêu hãnh bánh dân gian

    Theo thời gian bánh quê len lỏi ra các chợ làm thức quà sáng tiện lợi cho nhiều người, một món ăn tinh thần đậm đà hương vị quê hương.