01/01/2021 09:20 GMT+7

Toàn bộ lãnh đạo Bộ Y tế đi kiểm tra nhập cảnh và cách ly phòng chống COVID-19

L.ANH
L.ANH

TTO - Toàn bộ lãnh đạo Bộ Y tế, gồm Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và 4 thứ trưởng sẽ dẫn 5 đoàn kiểm tra đi 9 địa phương trọng điểm, kiểm tra quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế trong phòng chống COVID-19.

Toàn bộ lãnh đạo Bộ Y tế đi kiểm tra nhập cảnh và cách ly phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - Ảnh: VGP

5 đoàn kiểm tra này sẽ bắt đầu làm việc từ 4 đến 22-1 tại Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Gia Lai và Đắk Lắk.

5 đoàn kiểm tra bao gồm cả đại diện Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Cục Cửa khẩu (Bộ đội Biên phòng), đại diện Bộ Y tế và nhiều bộ ngành, sẽ tập trung kiểm tra hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, khai báo, giám sát y tế và cách ly với chuyên gia, công dân và các nhóm hành khách đã nhập cảnh Việt Nam gần đây.

Các đoàn cũng sẽ kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên gia, công dân sau khi nhập cảnh và hết 14 ngày cách ly theo quy định.

Để đảm bảo hiệu quả chuyến công tác, ngày 31-12-2020 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản gửi 9 tỉnh thành kể trên, cùng các Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động, thương binh và xã hội. Bộ trưởng Long cũng đề nghị các địa phương tổng hợp tình hình thực hiện cách ly tại địa phương, số lượng chuyên gia, khách nhập cảnh cho đến nay...

Theo thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, những ngày gần đây đều ghi nhận mỗi ngày trên 100 trường hợp nhập cảnh lậu vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia, riêng ngày 31-12 ghi nhận trên 140 trường hợp.

Tình trạng nhập cảnh lậu đang gây lo ngại làm lây lan COVID-19 tương tự 4 bệnh nhân vừa từ Myanmar nhập cảnh lậu về TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Ngoài nhập cảnh lậu qua đường mòn, đang có cả hiện tượng làm giả... hồ sơ chuyên gia để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cảnh báo bà con đừng lên mạng đóng 250 USD nhập cảnh lậu Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cảnh báo bà con đừng lên mạng đóng 250 USD nhập cảnh lậu

TTO - Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh ngày 30-12 khuyến cáo bà con người Việt không nên tin lời những kẻ lừa đảo dụ dỗ nhập cảnh lậu kẻo tiền mất tật mang.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên