22/09/2021 21:54 GMT+7

Toàn tỉnh Đồng Tháp trở về giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 23-9

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - 4 huyện, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 cuối cùng tại Đồng Tháp sẽ chuyển sang áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 23-9.

Toàn tỉnh Đồng Tháp trở về giãn cách theo chỉ thị 15 từ ngày 23-9 - Ảnh 1.

Toàn bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ chuyển sang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15 mức cao - Ảnh: AN LONG

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định mới về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh này để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thành phố Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò từ thực hiện áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 sẽ chuyển sang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và một số quy định, biện pháp cao hơn từ 0h ngày 23-9.

Như vậy, toàn bộ 12 huyện, thành phố tại tỉnh Đồng Tháp đều không còn áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Tính đến trưa cùng ngày, tỉnh này đã phát hiện 8.186 ca mắc COVID-19.

27% dân số tỉnh Đồng Tháp đã được tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 và 5,56% dân số đã được tiêm mũi 2.

Trong ngày 22-9, Đồng Tháp cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp để thảo luận về các biện pháp thích ứng, khôi phục sản xuất.

Trong 3 tháng diễn ra tình hình dịch COVID-19 căng thẳng vừa qua, có 155 doanh nghiệp với hơn 18.300 người vẫn duy trì sản xuất được tại Đồng Tháp.

Tới đây, tỉnh sẽ ban hành các phương án khôi phục sản xuất và sẽ thành lập Ban hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, có chính sách ưu tiên để doanh nghiệp có thể sản xuất trở lại.

Đồng Tháp cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đi lại nội huyện Đồng Tháp cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đi lại nội huyện

TTO - Từ 16-9, Đồng Tháp có 8/12 huyện, thành phố hết áp dụng chỉ thị 16 mà chuyển sang chỉ thị 15 tăng cường. Tỉnh này vừa công bố quy định về việc quản lý đi lại người dân trong những ngày tới.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên