06/05/2021 22:07 GMT+7

Tối 6-5, Nghệ An có thêm ca mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

DOÃN HÒA - Q. THẾ
DOÃN HÒA - Q. THẾ

TTO - Theo kết quả xét nghiệm của ngành y tế Nghệ An, ca mắc COVID-19 này là người đàn ông từng ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương tại Hà Nội để chăm sóc vợ điều trị tại đây.

Tối 6-5, Nghệ An có thêm ca mắc COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh 1.

Cán bộ y tế được huy động tập trung tại UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An truy vết các F1, F2 liên quan đến ca mắc COVID-19 trong tối 6-5 - Ảnh: HOA PHẠM

Tối 6-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - xác nhận lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đang họp khẩn với chính quyền thị xã Hoàng Mai liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại địa phương.

Thông tin ban đầu, ông N.P.Q. (47 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đi chăm sóc vợ điều trị tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 24 đến 29-4.

Ngày 29-4, hai vợ chồng ông Q. bắt xe về quê.

Sáng 6-5, ông Q. có biểu hiện sốt. Đến 8h cùng ngày, sau khi nghe thông tin thông báo trên loa phát thanh xã về điều tra dịch tễ các bệnh nhân, người thân từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, vợ chồng ông Q. khai báo với trạm y tế xã và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm lần 1 xác định ông Q. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngành y tế Nghệ An đang khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết các F1, F2 liên quan đến ông Q..

Theo danh sách thông báo từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, trong khoảng thời gian từ 14-4 đến 4-5, có khoảng 65 bệnh nhân quê Nghệ An đến bệnh viện trên để điều trị.

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý người tung văn bản giả về một ca mắc COVID-19 ở phường Lê Lợi, TP Vinh.

Đến nay, Nghệ An đã lấy 44.915 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó 44.817 mẫu có kết quả âm tính.

Ninh Bình dừng nhiều hoạt động không cấp thiết

Ngày 6-5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 226 tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động phòng tập gym, tập thể hình, yoga, phòng tập nhảy, thẩm mỹ, bể bơi; tạm dừng đón khách tại các khu, điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ.

Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động từ ngày 10-5.

Trường hợp bệnh nhân đã điều trị và khám, người nhà bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) kể từ ngày 14-4 đến nay chủ động khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin nữ bệnh nhân L.T.N.H. (55 tuổi, ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) có kết quả dương tính với COVID-19, tối 5-5 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hưng Yên đã họp khẩn, cấp tốc triển khai các biện pháp ứng phó.

Ngay trong đêm đã lập 2 chốt kiểm soát và phong tỏa toàn bộ khu vực từ số nhà 136 đến 210 đường Đỗ Thế Diên thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa - gần nơi bệnh nhân H. cư trú.

Theo đó, khu vực bị phong tỏa hiện có hơn 30 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu đang sinh sống.

Hưng Yên cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ tổ dân phố Nguyễn Xá gồm 820 hộ dân, với tổng số hơn 3.100 nhân khẩu.

Cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp xúc với F1, cả vòng 13 V-League phải dừng Cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp xúc với F1, cả vòng 13 V-League phải dừng

TTO - Chiều 6-5, Ban điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra thông báo lùi thời điểm tổ chức vòng 13 V-League 2021. Lý do bởi một số cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An đã tiếp xúc với F1 của bệnh nhân COVID-19.

DOÃN HÒA - Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên