25/10/2019 18:14 GMT+7

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Các hoạt động tại Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận, khai mạc lúc 20h tối nay 25-10 ở Hà Nội sẽ giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc, nông sản đặc thù của vùng đất đầy nắng gió này.

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 1.

Các thiếu nữ Chăm với điệu múa mừng lễ hội Katê truyền thống - Ảnh: MINH TRÂN

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Ninh Thuận trên lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận diễn ra tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ) và phố đi bộ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội từ đêm khai mạc 25-10 đến ngày 27-10.

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 2.

Khai đài, nơi khai mạc Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại TP Hà Nội - Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các nghệ nhân Chăm sẽ tận tay chế tác gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, trình diễn trang phục truyền thống đồng bào Chăm.  

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 3.

Nghệ nhân trình diễn nhào nắn chế tác gốm Chăm Bàu Trúc - Ảnh: MINH TRÂN

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 4.

Các sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc được trưng bày, giới thiệu với du khách - Ảnh: MINH TRÂN

Các nghệ nhân cũng giới thiệu, trình diễn các nhạc cụ của đồng bào Chăm như trống Ginăng, trống Paranưng, chiêng Ceng, kèn Saranai, lục lạc Grong, đàn Kanhi, hòa quyện cùng các điệu múa Chăm như Apsara, Biyen, Tiaung, Patra, Wah gaiy, Mưrai của những vũ nữ Chăm mềm mại.

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 5.

Trống Ginăng và đàn Kanhi được người Chăm tái diễn Lễ Pa-Dắk, khẩn đài thần linh Poklong Girai - Ảnh: MINH TRÂN

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 6.

Người Chăm hợp xướng hát dăm với tiếng trống Paranưng, kèn Saranai trong lần tái hiện múa đạp lửa, chèo thuyền Lễ Rija Nâga tế hai vị thần Po Haniim Păr và Potăng Ahok - Ảnh: MINH TRÂN

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 7.

Vũ điệu của các thiếu nữ Chăm tại đền tháp Poklong Girai - Ảnh: MINH TRÂN

Ngày hội cũng giới thiệu văn hóa ẩm thực đa dạng của vùng đất đầy nắng gió đặc trưng như chế biến các món thịt cừu, rượu vang, những trái nho, trái táo tươi căng mọng, thanh mát cùng các sản phẩm du lịch biển được xem là kinh tế mũi nhọn của Ninh Thuận.

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 8.

Nông dân với cây nho, một sản phẩm đặc thù nông nghiệp chỉ trồng được ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận - Ảnh: MINH TRÂN

Tối nay người Hà Nội được thưởng thức nét đẹp Ninh Thuận - Ảnh 9.

Vườn nho được người trồng nho thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận kết hợp làm du lịch nhà vườn thu hút lượng lớn du khách trong nước - Ảnh: MINH TRÂN

Video: Điệu múa người Chăm ở lễ hội Katê Video: Điệu múa người Chăm ở lễ hội Katê

TTO - Sáng 28-9, tại tháp Pô Klong Girai, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đồng bào Chăm tổ chức lễ hội Katê năm 2019 với hơn 1.000 người trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận tham dự.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên