18/02/2019 15:24 GMT+7

Tokyo thử nghiệm công nghệ dự báo lốc xoáy trước 30 phút

ĐỨC LONG
ĐỨC LONG

TTO - Thành phố Tokyo, Nhật Bản đưa vào thử nghiệm một công nghệ mới dựa vào phát sóng vô tuyến để dự báo mưa lớn kèm lốc xoáy trước 30 phút.

Tokyo thử nghiệm công nghệ dự báo lốc xoáy trước 30 phút - Ảnh 1.

Một trận lốc xoáy gần Tokyo, Nhật Bản năm 2012 làm hàng chục người bị thương - Ảnh: AFP/GettyImages

Hệ thống này được mong đợi sẽ giúp đưa ra các cảnh báo sớm trước tình hình biến đổi thời tiết ngày càng khắc nghiệt trong tương lai.

Theo trang tin Ubergizmo, công nghệ này sử dụng một loại radar thời tiết mới và sóng vô tuyến kỹ thuật số mặt đất để ước tính lượng hơi nước trong không khí có thể gây mưa.

Chính quyền thành phố Tokyo hi vọng thử nghiệm thực tế thành công công nghệ này trước khi Thế vận hội 2020 ở Tokyo diễn ra để có thể đảm bảo hoạt động trơn tru.

Chịu trách nhiệm phát triển công nghệ dự báo này gồm Viện Công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia Nhật.

Lốc xoáy, mưa đá: Có dự báo được cũng khó tránh khỏi? Lốc xoáy, mưa đá: Có dự báo được cũng khó tránh khỏi?

TT - Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, cả nước có đến năm địa phương xuất hiện lốc xoáy, mưa đá, trong đó khu vực miền Trung - Tây nguyên có đến ba vụ, gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu và nhiều người bị thương. Xung quanh hiện tượng này, ông Nguyễn Thái Lân - trưởng phòng dự báo khí tượng (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ) - cho biết:

ĐỨC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên