31/03/2022 20:09 GMT+7

Tổng thống Nga Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn ở Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Khi được hỏi về kết quả cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 30-3, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết trong cuộc nói chuyện, ông Putin khẳng định các điều kiện chưa chín muồi để ngừng bắn tại Ukraine.

Tổng thống Nga Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn ở Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine bế một chú chó đi bên cạnh một cây cầu bắc qua sông Irpin đã bị phá hủy tại thị trấn Irpin, vùng Kiev, ngày 30-3 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Draghi trả lời phóng viên: "Tôi hỏi ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) khi nào ngừng bắn và liệu có lệnh ngừng bắn nào đã được lên kế hoạch chưa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chứng minh mong muốn tồn tại hòa bình bằng cách thực hiện ngay lệnh ngừng bắn ngắn hạn. Ông Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn".

"Tuy nhiên sau đó, một hành lang nhân đạo được mở ở Mariupol, đó cũng là thông tin mọi người đọc được trên báo chí hôm nay", Thủ tướng Ý Draghi nói tại cuộc họp báo ở Rome ngày 31-3 khi được hỏi về cuộc điện đàm trước đó một ngày với Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, ông Putin xác nhận các điều kiện chưa đủ để tổ chức gặp trực tiếp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Hãng thông tấn RIA, ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga hoan nghênh ý tưởng tổ chức một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, nhưng khẳng định mọi cuộc gặp ở cấp độ này cần mang tính thực chất.

Ngày 29-3, vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc sau 4 giờ làm việc. Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, hai bên đã có cuộc thảo luận có ý nghĩa và các đề xuất của Ukraine sẽ được trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Quan chức này cũng đề cập đến khả năng có cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Biden công kích Tổng thống Putin và chiến dịch ở Ukraine Tổng thống Biden công kích Tổng thống Putin và chiến dịch ở Ukraine

TTO - Trong bài phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden dành nhiều lời công kích Tổng thống Nga Putin, tới mức Nhà Trắng phải lên tiếng làm rõ phát ngôn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên