08/01/2021 23:32 GMT+7

Tổng thống Trump xác nhận không dự lễ nhậm chức của ông Biden

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tweet cho biết ông sẽ không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm, Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20-1 tới.

Tổng thống Trump xác nhận không dự lễ nhậm chức của ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump xác nhận không dự lễ nhậm chức của ông Biden - Ảnh: REUTERS

Sau khi đưa ra cam kết sẽ đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, êm thắm, ngày 8-1, ông Trump viết trên Twitter: "Trả lời câu hỏi của các bạn, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức ngày 20-1".

Dòng tweet này của ông liên tục biến động các con số về lượt người xem và chia sẻ cũng như bình luận.

Nhiều người phản đối đã để lại bình luận không mấy thân thiện bên dưới như "không ai muốn ngài có mặt ở đó"...

Theo Hãng tin Reuters, một nguồn tin am hiểu nội vụ cho biết ở Nhà Trắng đã có sự bàn bạc về việc ông Trump sẽ rời Washington ngày 19-1.

Cũng theo nguồn tin này, ông Trump sẽ đến khu nghỉ dưỡng của mình ở bang Florida.

Trong lịch sử Mỹ, có nhiều Tổng thống từng quyết định không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. 

Tổng thống Richard Nixon rời Nhà Trắng khi Gerald Ford tuyên thệ. Ông Nixon từ chức, báo với Phó tổng thống của mình là Gerald Ford vào ngày 8-8 và ông Ford thay mình từ "ngày hôm nay". 

Lúc 9h30 ngày 9-8, ông Nixon có bài phát biểu cuối cùng sau đó rời đi. Khi ông đáp máy bay xuống California, ông Ford đã tuyên thệ xong. 

Ngoài ra, còn có Tổng thống Andrew Johnson năm 1869, John Quincy Adams năm 1829, John Adams năm 1801.

Ông Trump lại viết Tweet: Người ủng hộ tôi bị đối xử bất công Ông Trump lại viết tweet: Người ủng hộ tôi bị đối xử bất công

TTO - Trong nội dung đăng trên Twitter sau gần 14 giờ 'im ắng' trong ngày 8-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo việc người ủng hộ ông bị đối xử bất công toàn diện.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên