12/05/2022 23:04 GMT+7

TP.HCM bắt giữ nhiều bị can truy nã qua việc thu thập dữ liệu dân cư

T.LONG
T.LONG

TTO - Thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết qua việc thu thập thông tin dân cư, Công an TP.HCM đã bắt giữ nhiều bị can đang bị truy nã.

TP.HCM bắt giữ nhiều bị can truy nã qua việc thu thập dữ liệu dân cư - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 được ra mắt - Ảnh: TTBC

Thông tin trên được thiếu tướng Trần Đức Tài đưa ra tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện đề án 06 và ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 thành phố, chiều 12-5.

Tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - cho biết đề án 06 là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

Việc triển khai đề án phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đề án này cũng góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo…) trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại…

Thiếu tướng Trần Đức Tài - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết thời gian qua TP.HCM đã thu thập và làm sạch hơn 7,1 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư, mở ba đợt cao điểm thu nhận hơn 5,4 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân. Qua công tác này, Công an TP đã bắt giữ nhiều bị can đang bị truy nã.

Công an TP cũng thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân cho hơn 36.000 trường hợp là các em học sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2022. Đồng thời thiết lập đường dây nóng 0693.187.111 nhằm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc cho người dân.

TP.HCM bắt giữ nhiều bị can truy nã qua việc thu thập dữ liệu dân cư - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTBC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh đề án 06 rất quan trọng trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Do đó, TP.HCM đã khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ để đưa đề án 06 vào triển khai hiệu quả nhất với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị của TP.

Để có hạ tầng pháp lý phù hợp nhằm triển khai tốt nhất đề án 06, ông Đức yêu cầu các cơ quan liên quan của TP.HCM tham gia tích cực trong đóng góp ý kiến đối với hai thông tư liên quan đến khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà trung ương đang lấy ý kiến; đeo bám đảm bảo ý kiến đóng góp sát thực của TP được tiếp thu.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm trưởng ban. Hai phó trưởng ban thường trực là Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức và Giám đốc Công an TP Lê Hồng Nam.

Bảo vệ dân phố trốn truy nã, bị phát hiện khi được tuyên dương trên tivi, lãnh 19 năm tù Bảo vệ dân phố trốn truy nã, bị phát hiện khi được tuyên dương trên tivi, lãnh 19 năm tù

TTO - Sau khi tham gia đánh nhau khiến một người chết, Nguyễn Minh Tân trốn truy nã rồi thay tên đổi họ, làm bảo vệ dân phố. Tân bị gia đình nạn nhân phát hiện khi được tuyên dương trên tivi trong chương trình 'Tỏa sáng giữa đời thường'.

T.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên