27/09/2021 17:57 GMT+7

TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 xuất viện nhiều hơn nhập viện, tử vong lẫn ca thở máy giảm

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - Tại buổi họp báo chiều 27-9, ông Phạm Đức Hải, phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19, cho biết trong ngày 26-9 số lượng bệnh nhân nhập viện đã ít hơn số lượng bệnh nhân xuất viện, số ca thở máy, tử vong giảm.

TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 xuất viện nhiều hơn nhập viện, tử vong lẫn ca thở máy giảm - Ảnh 1.

Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Phạm Đức Hải - Ảnh: THẢO LÊ

Bệnh nhân xuất viện nhiều hơn nhập viện

Ông Phạm Đức Hải, phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM, cho biết tính đến 18h ngày 26-9, TP có 372.202 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố.

Hiện đang điều trị 38.659 bệnh nhân, trong đó có 3.612 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.856 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 26-9, TP có 2.805 bệnh nhân nhập viện, có 2.936 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 193.509. Có 122 trường hợp tử vong trong ngày, tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 14.500 ca.

Như vậy, trong ngày 26-9 số lượng bệnh nhân nhập viện đã ít hơn số lượng bệnh nhân xuất viện. 

Ông Hải nhấn mạnh số lượng bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm (ngày 24-9 có 2.049 ca; ngày 25-9 có 1.918 ca; ngày 26-9 có 1.856 ca). Đây là tín hiệu lạc quan.

Tương tự, số ca tử vong cũng giảm đáng kể: ngày 23-9 có 140 ca; ngày 24-9 có 123 ca; ngày 25-9 có 131 ca, ngày 26-9 có 122 ca.

Về công tác tiêm vắc xin, ông Hải cho biết tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 26-9 là 9.625.808 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 6.816.113, mũi 2 là 2.809.695, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.116.257.

Xây dựng phương án mở cửa chợ truyền thống

Đại diện Sở Công thương TP.HCM thông tin đến nay, Sở Công thương đã làm việc với các hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, cùng doanh nghiệp tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin.

Về việc cung ứng hàng hóa, Sở Công thương cho biết đã tổ chức các điểm trung chuyển hàng hóa ở 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức. Hiện nay lượng hàng hóa về các chợ này vào khoảng 300 tấn. Sở Công thương cũng đang rà soát các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ để tổ chức lại các điểm trước đây đã đóng cửa, với quan điểm mở lại trong điều kiện an toàn.

Về tổ chức hệ thống phân phối, đại diện Sở Công thương cho biết hiện nay đang triển khai đi chợ hộ. Việc đi chợ hộ có nhiều phương thức như đi chợ hộ tại các tổ COVID cộng đồng, bán hàng online, shipper… bảo đảm việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Ngoài ra, TP còn tổ chức các dự án chợ 0 đồng, chợ nghĩa tình…

Để chuẩn bị cho thời gian tới, Sở Công thương đã làm việc với các sở ngành, các quận huyện, phối hợp kiểm tra các yêu cầu cầu phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ, khả năng kiểm soát trước khi đưa vào hoạt động của các chợ đầu mối nông sản trên địa bàn, xây dựng phương án mở cửa chợ truyền thống trên địa bàn.

Sở Công thương cũng đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận huyện rà soát, đề nghị các đơn vị xây dựng phương án hoạt động phù hợp, rà soát, đánh giá tình hình cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn TP để xây dựng mô hình hoạt động bền vững hơn trong giai đoạn sắp tới. 

Đồng thời Sở Công thương cũng phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TP hướng dẫn cho các doanh nghiệp xây dựng các phương án tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn.

Sở Công thương TP.HCM: Đề nghị các nơi chủ động mở chợ lại Sở Công thương TP.HCM: Đề nghị các nơi chủ động mở chợ lại

TTO - Sở Công thương đề nghị UBND Thủ Đức và các quận huyện chủ động xây dựng phương án hoạt động các chợ, đánh giá nguy cơ và khả năng kiểm soát trước khi đưa vào hoạt động các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm.

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên