28/09/2021 18:43 GMT+7

TP.HCM khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo 'mở cửa' để ban hành trước ngày 1-10

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - Số bệnh nhân COVID-19 xuất viện tại TP.HCM tiếp tục cao hơn số người nhập viện, nhiều công trình tiếp tục thi công là tín hiệu lạc quan và TP đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo "mở cửa" trước 1-10

TP.HCM khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo mở cửa để ban hành trước ngày 1-10 - Ảnh 1.

Người dân tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Trung tâm thể dục thể thao quận Gò Vấp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại họp báo chiều 28-9, ông Phạm Đức Hải, phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM, cho biết có thêm UBND quận Gò Vấp, UBND quận Phú Nhuận báo cáo đạt tiêu chí kiểm soát dịch theo công văn 2979 của Bộ Y tế.

Ông Hải nhận xét Gò Vấp là quận phải thực hiện chỉ thị 16 đầu tiên. Từ ngày 31-5-2021, khi toàn TP thực hiện chỉ thị 15 thì riêng Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện chỉ thị 16. Đến nay, quận Gò Vấp đã đạt được kết quả này.

Đồng thời, ông Hải cũng thông tin thêm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có thông cáo báo chí về việc tiếp tục thi công 45 gói thầu thuộc 25 dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn sau 1-10. Đây là tín hiệu lạc quan, thể hiện các đơn vị chuẩn bị các tiêu chí an toàn tốt, khởi công các công trình, có việc làm, giải ngân thi công... kéo theo việc phục hồi kinh tế.

Ông Hải cho biết tính đến 18h ngày 27-9, TP có 376.337 trường hợp mắc bệnh phát hiện được Bộ Y tế công bố, bao gồm 375.853 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 484 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 37.897 bệnh nhân, trong đó có 3.703 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.793 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 27-9, TP có 2.674 bệnh nhân nhập viện và có 3.131 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 196.640 người, có 131 trường hợp tử vong trong ngày, tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 14.631.

Ông Hải nhấn mạnh số bệnh nhân nhập viện ngày 27-9 tiếp tục ít hơn bệnh nhân xuất viện và số bệnh nhân nặng đang thở máy giảm.

Về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đến ngày 27-9 là 9.777.840, trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718, mũi 2 là 2.953.122, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.122.667.

Bà Nguyễn Bích Ngọc, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết UBND TP đã ban hành văn bản 3328. Sở Công thương đã triển khai cho các quận huyện để lên phương án tổ chức lại chợ truyền thống, các quận huyện cũng đang xây dựng và gửi phương án tổ chức lại chợ truyền thống. UBND TP đang dự thảo các kế hoạch sau ngày 30-9 và tiến độ cho chợ hoạt động trở lại phụ thuộc vào chỉ thị của UBND TP.

Ông Phạm Đức Hải cũng nhấn mạnh rằng căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt, Ban chỉ đạo chống dịch TP đang khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo để kịp ban hành trước ngày 1-10-2021.

Nhiều công trình giao thông tại TP.HCM bắt đầu thi công trở lại Nhiều công trình giao thông tại TP.HCM bắt đầu thi công trở lại

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản về việc triển khai thi công trở lại các công trình giao thông do các đơn vị thuộc sở quản lý. Có công trình dự kiến thi công ngay trong tháng 9-2021.

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên