23/02/2020 21:15 GMT+7

TP.HCM kiến nghị cách ly người nhập cảnh từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, do đó nguy cơ xâm nhập dịch bệnh COVID-19 từ Hàn Quốc rất cao.

TP.HCM kiến nghị cách ly người nhập cảnh từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đội kiểm dịch tiến hành kiểm tra sức khỏe hành khách đến từ tàu Westerdam trên máy bay - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt tại Hàn Quốc, với số lượng người mắc tăng rất nhanh, sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra thân nhiệt và giám sát những người có triệu chứng hô hấp khi trở về trên các chuyến bay từ Hàn Quốc.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn hành khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, do đó nguy cơ xâm nhập dịch bệnh COVID-19 từ Hàn Quốc rất cao.

Trong ngày 23-2, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc mở đường dây nóng bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc mở đường dây nóng bảo hộ công dân

TTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu tăng nhanh tại đây.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên