16/04/2021 14:53 GMT+7

TP.HCM kiến nghị thu hồi hơn 8.800m2 đất quốc phòng làm 3 tuyến đường ở quận Gò Vấp

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao 3 khu đất để thực hiện 3 dự án làm đường nhằm giảm ùn tắc cho một số khu vực trên địa bàn quận Gò Vấp.

TP.HCM kiến nghị thu hồi hơn 8.800m2 đất quốc phòng làm 3 tuyến đường ở quận Gò Vấp - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm - Ảnh: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp

UBND TP.HCM vừa gửi văn bản cho Bộ Quốc phòng về việc kiến nghị thu hồi các khu đất quốc phòng để thực hiện 3 dự án gồm: nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa quận Gò Vấp), mở đường D3 (phường 10, quận Gò Vấp), kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp).

Theo đó, diện tích đất cần thu hồi như: dự án đường D3 (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung) cần thu hồi 3.666,3m2 do Cục Quân nhu quản lý. Dự án này hoàn thành nhằm giảm ùn tắc cho đường Quang Trung và Phan Văn Trị, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực.

Dự án án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) cần thu hồi 3.800m2 đất thuộc quyền quản lý của 8 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Công trình dài 2,4km, rộng 32m, vốn đầu tư hơn 380,1 tỉ đồng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Dự án có mục tiêu kéo giảm ùn tắc, ngập nước, chỉnh trang đô thị dọc tuyến và khu vực lân cận. 

Còn dự án kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm cần thu hồi 1.400m2 do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng quản lý.

Thời gian qua, TP.HCM cũng đang tiến hành thủ tục thu hồi đất quốc phòng để thực hiện một số dự án giao thông, góp phần giảm ùn tắc. Trong đó phải kể đến dự án đường nối Trần Quốc Hoàn được coi là cửa ngõ thứ 2 vào sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 4.800 tỉ đồng. 

Với dự án trên, tháng 11-2020, Bộ Quốc phòng đã đồng ý chủ trương bàn giao khoảng 11,8ha đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng để thực hiện dự án. Hiện TP.HCM và Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thực hiện thủ tục bàn giao đất quốc phòng để tiến hành các bước tiếp theo.

Còn dự án mở rộng đường Tân Sơn, UBND TP đã thống nhất bổ sung vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch với quy mô dài 650m, rộng 20m với chi phí khoảng 20 tỉ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đang hoàn thiện bản vẽ thi công. Sở Tài nguyên - môi trường và Sở Tài chính đang tham mưu TP thực hiện các thủ tục để thu hồi đất quốc phòng...

TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh dự án 4.800 tỉ đồng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh dự án 4.800 tỉ đồng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - UBND TP.HCM vừa gửi văn bản tới Bộ Giao thông vận tải về thống nhất quy mô đối với dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình) nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên