04/07/2019 12:46 GMT+7

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho TP cơ chế đặc thù về bồi thường, bàn giao mặt bằng

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo 3 nội dung để tạo điều kiện cho TP hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2019 tại phiên họp trực tuyến Chính phủ sáng 4-7.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho TP cơ chế đặc thù về bồi thường, bàn giao mặt bằng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại phiên họp trực tuyến sáng 4-7 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Chính phủ sớm thông qua nghị quyết cho phép TP.HCM thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng tại thông báo số 189 ngày 16-5-2019.

Về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Phong kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước TP.HCM giai đoạn 2019 - 2020.

Ngoài ra, ông Phong cũng kiến nghị Thủ tướng sắp xếp, có buổi làm việc với TP.HCM vào giữa tháng 7 để tháo gỡ giải quyết các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án trọng điểm chậm triển khai.

Trước đó, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019, ông Phong biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỉ đồng, tăng 7,86%, hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, đạt 193.310 tỉ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so với cùng kỳ. 

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho TP cơ chế đặc thù về bồi thường, bàn giao mặt bằng - Ảnh 2.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm ước đạt 611.525 tỉ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Phong, tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khá, có 21.600 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 342.000 tỉ đồng (tăng 34,2% về vốn đăng ký), tuy nhiên có 2.380 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 21,4%. 

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), TP thu hút được 3,2 tỉ đôla Mỹ (tăng 20%).  

Trong 6 tháng cuối năm, ông Phong cho biết TP.HCM sẽ triển khai 9 giải pháp trọng tâm trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẽ thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn với phát huy trách nhiệm người đứng đầu cũng như xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm. 

TP.HCM sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Hàng loạt hội thảo tìm hướng giải quyết các vấn đề lớn ở TP.HCM

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề để tìm cách giải pháp triển khai cho các vấn đề lớn đang đặt ra của thành phố, đồng thời phục vụ cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể là Hội thảo nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Hội thảo phát triển dịch vụ và triển khai quy hoạch hạ tầng dịch vụ của thành phố, Hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế tại TP.HCM.

Bên cạnh đó là Hội thảo quy hoạch cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành; Hội thảo quy hoạch kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành kè sông Sài Gòn, sông kênh nội thành.

Thêm nữa là các hội thảo giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở TP.HCM giai đoạn 2005 - 2030 và hội thảo định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

TP.HCM cần dành thêm quỹ đất phát triển hạ tầng dịch vụ TP.HCM cần dành thêm quỹ đất phát triển hạ tầng dịch vụ

TTO - Trong số 26.000ha đất nông nghiệp chuyển đổi, TP.HCM cần dành diện tích thích hợp để xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ trên địa bàn TP.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên