07/03/2021 13:41 GMT+7

TP.HCM nắng nóng hừng hực

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 1.

Người dân khi ra đường nên che chắn da, mắt vì chỉ số tia UV cao, gây bỏng rát - Ảnh: NHẬT THỊNH

Ngày thứ bảy (6-3), nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh thành miền Nam. Tuy nhiên, cường độ nắng có phần giảm bớt so với ngày trước đó với nhiệt độ chủ yếu dao động 35-36 độ C, chỉ riêng Biên Hòa vẫn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ghi nhận 37,1 độ C.

Ngày 7-3, tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra nhiều nơi tại miền Đông Nam Bộ và khả năng nhiệt độ giảm nhẹ một chút, nhưng vẫn phổ biến 35-36 độ C.

Đặc biệt Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước) có thể trên 36 độ C. Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành miền Tây nhiệt độ thấp hơn, phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trời nắng mạnh và oi bức vào thời điểm trưa chiều, dự báo trong 1-2 ngày tới tình trạng nắng nóng ở miền Nam sẽ giảm bớt và thu hẹp hơn.

Trong hai tuần cuối tháng 3, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi. Cụ thể, trong tuần giữa tháng (11 đến 20-3), mưa dông xuất hiện nhiều ngày có thể kèm theo lốc xoáy gió giật mạnh trong những cơn dông. Lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tuần cuối tháng (21 đến 31-3), miền Nam có khả năng xảy ra một đợt mưa trái mùa kéo dài một vài ngày với vài nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa cần đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn dông.

Lượng mưa trong hai tuần cuối tháng 3 không quá lớn nhưng giúp giải nhiệt cho miền Nam sau những ngày nắng nóng với mức nhiệt cao.

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 2.

Dùng áo khoác để che bớt nắng khi đi đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 3.

Trùm kín người khi đi đường để che cái nắng gay gắt - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 4.

Tranh thủ uống nước cho đỡ nóng và khát - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 5.

Chú Năm làm nghề chạy xe ôm ngồi dưới tán cây ven đường Điện Biên Phủ để tránh nắng - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 6.

Người lao động trốn nắng dưới chân cầu Bình Lợi - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 7.

Nắp thùng xốp cũng được dùng để che nắng - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 8.

Bán hoa ngày 8-3 dưới trời nắng - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 9.

Trùm kín mít bằng trang phục chống nắng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM nắng nóng hừng hực - Ảnh 10.

Dùng khăn choàng để che nắng khi đi bộ trên đường Lê Duẩn, quận 1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên