21/08/2019 19:44 GMT+7

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không

THÁI AN - THẢO LÊ
THÁI AN - THẢO LÊ

TTO - Nhiều chốt bảo vệ dân phố, chốt dân phòng, trụ sở khu phố tại TP.HCM trở nên hoang hóa. Nhiều chốt còn cho thuê buôn bán, choán hết vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Các chốt, trụ sở thường vắng người trực, có nơi còn cho thuê buôn bán gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị - Video: THẢO LÊ

Chức năng của chốt bảo vệ dân phố, chốt dân phòng là góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn chung tại các cụm dân cư. Ngoài các chốt bảo vệ dân phố, dân phòng, còn có các chốt với tên gọi chốt bảo vệ tuần tra, chốt trực khu phố…  

Tuy nhiên theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tình trạng chốt bảo vệ dân phố, chốt dân phòng, trụ sở khu phố tại TP.HCM khóa cửa, vắng người trực khá phổ biến.

Nhiều chốt còn cho thuê buôn bán, chiếm hết vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị...

Tuổi Trẻ Online  ghi nhận lại một số hình ảnh nói trên.

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 2.

Chốt bảo vệ dân phố của khu phố 1, phường 1, quận Bình Thạnh thành điểm tập kết vật liệu, sinh hoạt của nhóm công nhân - Ảnh: THẢO LÊ

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 3.

Chốt bảo vệ dân phố trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 được dây xích bao quanh và cũng không dán bất kỳ thông tin số điện thoại để người dân liên hệ - Ảnh: THU HIẾN

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 4.

Không biết địa phương quản lý thế nào mà trên mái chốt bảo vệ dân phố khu phố 15, phường 10, đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp có gắn một bảng hiệu quảng cáo kinh doanh hải sản, ngay cạnh chốt là một quán nước giải khát - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 5.

Chốt khu phố 8, phường 6, quận Tân Bình chiếm gần hết vỉa hè, bên cạnh các hàng quán “ăn theo” bán đồ ăn uống tràn lan - Ảnh: THẢO LÊ

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 6.

Trụ sở khu phố 1, phường 13 (quận Tân Bình) có phần diện tích ngay bên cạnh được tiệm mua bán sửa chữa điện thoại sử dụng - Ảnh: THẢO LÊ

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 7.

Trụ sở khu phố 11, phường 13 (Tân Bình) nằm góc đường Lê Tấn Quốc - Cộng Hòa xây dựng chiếm toàn bộ bề rộng vỉa hè - Ảnh: THẢO LÊ

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 8.

Chốt bảo vệ tuần tra trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) bị người dân phản ảnh không hoạt động trong thời gian dài - Ảnh: THẢO LÊ

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 9.

Trụ sở khu phố 6, phường Tân Định, quận 1 được khu phố cho thuê làm tiệm hớt tóc (ảnh nhỏ, góc trái, thời điểm năm 2017) đến đầu 2018 thì chấm dứt cho thuê và nay thường bị ôtô đậu, hàng quán lấn chiếm để bàn ghế - Ảnh: THÁI AN

TP.HCM: nhiều chốt bảo vệ dân phố, dân phòng để chơi không - Ảnh 10.

Chốt dân phòng khu phố 1 phường 15, quận Bình Thạnh nằm gần vòng xoay Điện Biên Phủ thường xuyên khóa cửa (ảnh chụp chiều 17-7-2019), thậm chí còn bị tập kết rác thải gia đình (ảnh nhỏ, góc trái, chụp đầu năm 2018) - Ảnh: THÁI AN

Những điển hình lãng phí! Những điển hình lãng phí!

TTO - Cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp nên nhiều nhà khách, khách sạn... của các bộ, ngành... lâm vào cảnh vắng khách đến nao lòng.

THÁI AN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên