15/01/2020 17:39 GMT+7

TP.HCM tăng cường các biện pháp chống móc túi trên xe buýt dịp tết

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống móc túi trên xe buýt trong cao điểm phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới.

TP.HCM tăng cường các biện pháp chống móc túi trên xe buýt dịp tết - Ảnh 1.

TP.HCM triển khai nhiều biện pháp để chống móc túi trên xe buýt dịp tết - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, theo ông Hà Lê Ân - phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP - thời gian qua, đơn vị và các doanh nghiệp vận tải đã phối hợp chặt chẽ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP, lực lượng Cảnh sát hình sự các quận, huyện triển khai ngăn ngừa, phòng chống tội phạm móc túi trên xe buýt.

Đến nay, tình trạng móc túi trên xe buýt mà các đơn vị ghi nhận có giảm mạnh về số vụ, số nhóm đối tượng.

Để giúp người dân yên đi lại bằng xe buýt trong dịp tết, Trung tâm đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động xe buýt trên địa bàn TP tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt trong việc hỗ trợ, thông báo, nhắc nhở hành khách phải cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân của mình.

Đặc biệt, thường xuyên thông báo nhắc nhở, cảnh báo cho hành khách các khu vực, các thời điểm, các tuyến có nhiều đối tượng móc túi hoạt động hoặc phát hiện đối tượng móc túi chuẩn bị lên xe buýt.

Khi xảy ra sự việc móc túi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt phải mạnh dạn truy hô, đồng thời phối hợp hành khách, người dân, lực lượng chức năng đấu tranh với đối tượng móc túi để bảo vệ hành khách và xem đây là trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ và phục vụ hành khách.

Lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt thực hiện ghi nhận đầy đủ thông tin, chủ động cung cấp cho trung tâm và cảnh sát hình sự thông qua số điện thoại 0981860202 hoặc cung cấp trực tiếp cho bộ phận quản lý của đơn vị để kịp thời phối hợp, xử lý.

Ông Ân nhấn mạnh thời điểm người dân về quê nghỉ tết và quay lại TP để học tập, làm việc, tình trạng các đối tượng lợi dụng sơ hở của hành khách để múc túi, trộm tài sản.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP đã có kế hoạch tăng giảm chuyến trên các tuyến xe buýt. Việc tăng giảm căn cứ vào số lượng khách tăng giảm thực tế các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đơn vị tiến hành giảm 80.211 chuyến xe buýt trên 97 tuyến có trợ giá và 13 tuyến không trợ giá. Đồng thời tăng 216 chuyến trên 1 tuyến xe buýt không trợ giá. Sản lượng hành khách ước đạt hơn 6 triệu hành khách.

Khi bị móc túi, sàm sỡ trên xe buýt ở TP.HCM, hãy gọi 0981860202 Khi bị móc túi, sàm sỡ trên xe buýt ở TP.HCM, hãy gọi 0981860202

TTO - Ngày 14-6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng (hotline) phản ánh các vấn đề an ninh trật tự trên xe buýt để phục vụ người dân.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên