04/03/2021 10:30 GMT+7

TP.HCM tiếp tục cách ly tập trung người đến từ 19 nơi ở Cẩm Giàng, Hải Dương

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Người từ 19 thôn, khu dân cư thuộc 8 xã, thị trấn có dịch tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đến TP.HCM trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương phải cách ly tập trung và xét nghiệm COVID-19.

TP.HCM tiếp tục cách ly tập trung người đến từ 19 nơi ở Cẩm Giàng, Hải Dương - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên hành khách đi từ tỉnh có dịch đến bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa thông báo, hiện huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có 19 thôn, khu dân cư thuộc 8 xã, thị trấn đang có dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện phong tỏa theo chỉ thị số 16. Cụ thể:

- Thôn Tiền, thôn Trằm, thôn Trụ và khu đô thị Việt Mỹ của thị trấn Lai Cách.

- Thôn Phú Lộc và thôn Hoàng Gia của xã Cẩm Vũ.

- Khu 3, thị trấn Cẩm Giàng.

- Điểm dân cư khu vực quanh quán karaoke Tre Vàng, thôn Quý Dương; xóm 3 cũ, thôn Quý Dương; xóm Mới, thôn Tràng Kỹ và khu tập thể XN Gia cầm, thôn Tràng Kỹ của xã Tân Trường.

- Thôn Mậu Tài và một phần xóm 8, thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Điền.

- Thôn Tân Cờ, thôn Lê Xá và một phần thôn Phúc A, xã Cẩm Phúc.

- Thôn Thái Lai và khu dân cư 416, xã Lương Điền.

- Xóm Cồng bà Thì, thôn Phú Quân, xã Định Sơn.

HCDC yêu cầu người từ các vùng dịch ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nêu trên đến TP.HCM trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời khỏi địa phương phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần (vào ngày thứ 1, 5, 10 và 14).

TP tiếp tục áp dụng cách ly tập trung, xét nghiệm đối với người đến từ ba địa điểm tại Hải Phòng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân; thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Sáng 4-3, HCDC cho hay thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người (chợ, quán ăn, chùa…). Theo đó, tính từ ngày 17-2 đến nay đã lấy 22.036 mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại các địa điểm nêu trên, trong đó 20.652 mẫu âm tính, 1.384 mẫu đang chờ kết quả.

Ngoài ra, thành phố còn thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho 952 chuyên gia nhập cảnh từ ngày 1-1 đang làm việc tại TP.HCM. Tất cả đều có kết quả âm tính.

Tính đến nay, TP.HCM đã trải qua 21 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trong buổi giao ban đầu tuần (1-3), Sở Y tế TP.HCM lên phương án chuẩn bị công tác tiêm ngừa vắc xin COVID-19 giai đoạn đầu.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ ngày 2-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong tuần này, dự kiến sẽ được tiêm trước tại 13 tỉnh thành có dịch, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương…

Bộ Y tế khuyến cáo cảnh giác với cúm mới H5N8, sáng 4-3 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 Bộ Y tế khuyến cáo cảnh giác với cúm mới H5N8, sáng 4-3 không ghi nhận ca bệnh COVID-19

TTO - Theo Bộ Y tế, cúm H5N8 vốn là chủng virus lưu hành trên gà và chim hoang dã, nay lần đầu tiên ghi nhận trên người. Bộ cũng cho biết sáng nay 4-3 chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 mới.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên