25/12/2020 10:29 GMT+7

TP.HCM: Tội phạm trật tự xã hội ngày càng trẻ hóa, bạo lực

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Tại TP.HCM, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ngày càng trẻ hóa và có khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh, vụ lợi; tội phạm cướp giật, trộm cắp ngày càng manh động, nguy hiểm...

TP.HCM: Tội phạm trật tự xã hội ngày càng trẻ hóa, bạo lực - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - phó giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THẢO LÊ

Sáng 25-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết trong 10 năm qua, TP xảy ra hơn 51.000 vụ phạm pháp hình sự về xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế; 15.400 vụ về tội phạm về ma túy; gần 8.000 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; đã triệt phá 622 tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 2.907 đối tượng tổ chức, môi giới, mại dâm.

Số đối tượng truy nã phát sinh đang truy bắt là 2.870 người ngoài cộng đồng.

Theo ông Nhàn, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước. Qua đó đã phát hiện, điều tra và xử lý 235 vụ (tăng 17 vụ). Tổng số tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt đã phát hiện phải thu hồi là gần 1.500 tỉ đồng, đã thu hồi trong giai đoạn điều tra là hơn 734 tỉ đồng.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ngày càng trẻ hóa và có khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh, vụ lợi; tội phạm cướp giật, trộm cắp ngày càng manh động, nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm về ma túy thời gian qua đã biến tướng; các đối tượng tự nghiên cứu, sản xuất ma túy.

Tệ nạn mại dâm tiếp tục núp bóng dưới hình thức kinh doanh trá hình, mại dâm nam, mại dâm đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài để bán dâm ngày càng gia tăng.

Theo ông Nhàn, thời gian tới dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của đại dịch COVID-19.

TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm...

Cùng với đó, TP sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành, các địa phương; tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm

TTO - Sáng 15-12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2021.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên