06/07/2022 10:41 GMT+7

TP.HCM trình hai dự án cải thiện thoát nước, chống ngập hơn 16.000 tỉ đồng

TIẾN LONG - THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
TIẾN LONG - THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG

TTO - UBND TP.HCM trình HĐND cho ý kiến chủ trương đầu tư 2 dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và khu vực Tham Lương - Bến Cát.

TP.HCM trình hai dự án cải thiện thoát nước, chống ngập hơn 16.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng tại phiên họp - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 6-7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã trình bày tờ trình của UBND TP về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư 2 dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và khu vực Tham Lương - Bến Cát, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á với tổng vốn hơn 16.000 tỉ đồng.

Theo tờ trình, đây là 2 dự án nhóm A, đối với dự án tại lưu vực Tây Sài Gòn, tổng vốn thực hiện là hơn 8.121 tỉ. Trong đó, vay ưu đãi 6.961 tỉ và vốn đối ứng là hơn 1.160 tỉ từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP.

Đối với dự án Tham Lương - Bến Cát, tổng vốn thực hiện 8.168 tỉ. Trong đó, vay ưu đãi 6.678 tỉ và vốn đối ứng hơn 1.300 tỉ từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP.

Hai dự án triển khai nhằm cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước do mưa, triều và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn và Tham Lương - Bến Cát. Thời gian thực hiện của hai dự án dự kiến vào năm 2023 - 2028.

Ngoài ra, phiên họp cũng đưa ra nhiều tờ trình về chủ trương xây dựng các dự án cầu, đường, trường học, cụm y tế; dự án phát triển nhà ở; kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đầu tư công... Những chính sách quan trọng có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội TP.

Dự án nút giao thông Mỹ Thủy điều chỉnh vốn lên hơn 3.000 tỉ đồng

Cũng tại phiên họp, UBND TP.HCM đã trình tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nút giao thông Mỹ Thủy. Cụ thể, dự án được điều chỉnh từ nhóm B sang nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 1.990 tỉ, lên đến hơn 3.622 tỉ do tăng chi phí từ công tác bồi thường, tái định cư. Ngoài ra dự án còn thay đổi về quy mô đầu tư và thời gian thực hiện, tách dự án thành 2 thành phần để công tác triển khai thuận lợi hơn.

Rác và muỗi chọn kênh Tham Lương 'định cư' lâu dài? Rác và muỗi chọn kênh Tham Lương "định cư" lâu dài?

TTO - Điểm giao nhau của đường Lê Trọng Tấn (Khu công nghiệp Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM) và kênh Tham Lương là một cống bêtông.

TIẾN LONG - THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên