04/01/2022 18:42 GMT+7

TP Long Xuyên ra mắt IOC để ‘lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận phản ánh của người dân’

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 4-1, UBND TP Long Xuyên, An Giang phối hợp VNPT An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của TP. Giai đoạn 1 thử nghiệm sẽ "lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân".

TP Long Xuyên ra mắt IOC để ‘lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận phản ánh của người dân’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 5 từ trái sang) - bấm nút khánh thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của TP Long Xuyên - Ảnh: N.H.

Bà Võ Thị Xuân Kiều - phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên - cho biết mục tiêu TP Long Xuyên trở thành một đô thị thông minh vào năm 2025. Vì vậy, Long Xuyên đã ban hành kế hoạch "Phát triển đô thị thông minh TP, thực hiện đề án 'An Giang điện tử' và chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030".

Sau đó, UBND TP Long Xuyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VNPT An Giang thống nhất hợp tác triển khai xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh TP Long Xuyên, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, tiến hành xây dựng IOC gồm 8 lĩnh vực: hành chính công (iGate), quản lý văn bản điện tử (iOffice), du lịch, lưu trú, y tế, giáo dục, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội (LRIS), an ninh (camera an ninh, lắng nghe mạng xã hội). Giai đoạn 2, triển khai các lĩnh vực còn lại thuộc đề án 'An Giang điện tử', như môi trường, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, nông nghiệp, an toàn - an ninh thông tin (SOC).

TP Long Xuyên ra mắt IOC để ‘lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận phản ánh của người dân’ - Ảnh 2.

TP Long Xuyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, việc xây dựng và đưa vào hoạt động IOC sẽ giúp doanh nghiệp, người dân giám sát được hoạt động của chính quyền - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sau gần 5 tháng triển khai thực hiện, IOC đã hoàn thành giai đoạn 1, ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm. Trong giai đoạn này, TP Long Xuyên chọn 2 phân hệ, để vận hành, gồm lắng nghe mạng xã hội và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên 2 lĩnh vực an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của TP Long Xuyên được đầu tư và xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại, nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ đô thị thông minh một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất. Người dân, doanh nghiệp cũng có thể tham gia giám sát hoạt động chính quyền thông qua các ứng dụng trên các thiết bị di động, qua mạng xã hội…

Khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh đầu tiên tại Đồng Tháp Khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh đầu tiên tại Đồng Tháp

TTO - Ngày 12-12, UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC TP Cao Lãnh). Đây là bước ngoặt quan trọng, làm cơ sở xây dựng TP Cao Lãnh phát triển thành đô thị thông minh trong thời gian tới.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên