26/01/2021 11:18 GMT+7

TP.HCM giảm gần 2 triệu tấn khí thải nhờ tiết kiệm điện

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Nhiều hộ dân giảm sử dụng thiết bị điện có công suất cao đã tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Hành động trên còn giúp bảo vệ môi trường: giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM giảm phát thải ra môi trường gần 2 triệu tấn khí CO2.

TP.HCM giảm gần 2 triệu tấn khí thải nhờ tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phương Đông, phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, trao bằng khen cho các hộ đạt danh hiệu "Gia đình tiết kiệm điện" - Ảnh: LÊ PHAN

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các đơn vị như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội luật gia, Hội cựu chiến binh... triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện".

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Từ xuất phát điểm ban đầu còn thấp, đến nay nhận thức cộng đồng trong việc tiết kiệm điện nâng lên đáng kể. Người dân, cơ quan, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện.

Là một trong 480 hộ dân đạt danh hiệu "Gia đình tiết kiệm điện", bà Huỳnh Thị Thu Vân (ngụ quận 4) cho biết trước đây gia đình bà sử dụng 3 máy lạnh cùng nhiều thiết bị điện công suất lớn khác, mỗi tháng tiêu tốn hơn 2 triệu đồng tiền điện. Sau khi giảm sử dụng máy lạnh, dùng đèn tiết kiệm điện mỗi tháng bà chỉ còn trả khoảng 700.000 đồng tiền điện.

Còn bà Bùi Thị Hường (quận 1) cho biết tổ dân phố liên tục vận động người dân tiết kiệm điện. Gia đình bà cùng giảm từ hơn 1 triệu đồng tiền điện xuống còn vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Bà cho biết người lớn làm thì con cháu thấy vậy cũng làm theo, đó là cách giáo dục tốt nhất.

Theo ông Bùi Trung Kiên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trong năm 2020 đã có đã có 860.879 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, sản lượng điện tiết kiệm là 443,67 triệu kWh. Chương trình đã mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội.

Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, nhờ tiết kiệm điện TP.HCM giảm được gần 2 triệu tấn khí CO2 phát thải ra môi trường.

Trong số các hộ dân tham gia chương trình đã có 480 hộ gia đình được công nhận "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố".

Vào đợt nắng nóng mới, điện lực miền Bắc kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm Vào đợt nắng nóng mới, điện lực miền Bắc kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm

TTO – Trước tình hình nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Trung Bộ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đưa ra khuyến cáo đối với khách hàng để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, an toàn hệ thống điện.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên