22/10/2021 15:10 GMT+7

TP.HCM kéo dài hỗ trợ đợt 3 tới 31-10

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Ông Lê Minh Tấn - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - cho biết đến 14h chiều 22-10, tỉ lệ hỗ trợ đạt 78%, tương đương 5,3 triệu/6,83 triệu người dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn đã nhận được hỗ trợ đợt 3.

TP.HCM kéo dài hỗ trợ đợt 3 tới 31-10 - Ảnh 1.

Tiến độ chi hỗ trợ tại các quận, huyện tính đến 14h ngày 22-10. Cột 1: Tỉ lệ chi hỗ trợ. Cột 2: Tổng số dân trên địa bàn. Cột 3: Tổng số người nhận hỗ trợ đã được lập danh sách. Cột 4 (cột cuối): Số người đã nhận hỗ trợ - Nguồn: Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM

Theo đó, hiện nay còn hơn 1,5 triệu người dân đã có danh sách ở các quận, huyện nhưng chưa nhận hỗ trợ đợt 3 nên TP.HCM quyết định kéo dài thời gian chi hỗ trợ đến ngày 31-10.

Riêng quận 12, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh có đông người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nhập cư, nên sẽ kéo dài thời gian chi hỗ trợ đến ngày 7-11. "Sau ngày này, sẽ không giải quyết hỗ trợ đợt 3", ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh.

Những người đã được lập danh sách và được thẩm định danh sách nhưng trong thời gian chờ hỗ trợ mà vì lý do nào đó vắng mặt ở TP.HCM (như về quê), thì sẽ được các địa phương tổng hợp danh sách, gửi TP.HCM xem xét về việc hỗ trợ sau ngày 31-10 hoặc 7-11. 

Người được hỗ trợ thuộc nhóm 1 (thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn) và những người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh trong nhóm 2, 3, 4, 5 thì không hạn chế mốc thời gian vào ngày 31-10 hay 7-11, mà sẽ cố gắng chi hỗ trợ sớm nhất tới người dân.

Theo thống kê đến thời điểm này, 5 địa phương có danh sách hỗ trợ nhiều nhất gồm: huyện Bình Chánh có gần 719.400 người, quận 12 có hơn 609.000 người, quận Bình Tân có 512.400, TP Thủ Đức hơn 1 triệu người và huyện Hóc môn gần 547.000 người.

Tuy nhiên, tiến độ chi hỗ trợ tại huyện Bình Chánh mới đạt 46%, quận Bình Tân đạt 51% và quận 12 đạt 66%.

Thành lập 3 đoàn kiểm tra chi hỗ trợ cho người dân

Theo kế hoạch, từ ngày 1-11 đến 15-11, UBND TP.HCM tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, đánh giá về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đợt 1, 2, 3.

Đoàn 1 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu, đoàn 2 do Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn dẫn đầu và đoàn 3 do Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM Nguyễn Văn Lâm dẫn đầu.

Tham gia đoàn có đại diện của Mặt trận Tổ quốc, các ban của HĐND TP.HCM, các sở, ban, ngành. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo tới HĐND TP.HCM. Sau đó, TP.HCM kết toán kinh phí hỗ trợ các đợt 1, 2, 3.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM đảm bảo chi đủ tiền hỗ trợ đợt 3, trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM đảm bảo chi đủ tiền hỗ trợ đợt 3, trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP phải đảm bảo chi đủ tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân, các quận, huyện nào còn thiếu báo lên để TP phân bổ.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên