04/12/2021 08:19 GMT+7

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm

LÊ PHAN  - CHÂU TUÂN
LÊ PHAN - CHÂU TUÂN

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ tại TP.HCM lúc 7h sáng 4-12 là 22 độ C, thời điểm sáng sớm nhiệt độ còn thấp hơn. Mức nhiệt này là lạnh nhất từ đầu năm so với 22,4 độ C ngày 2-12.

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 1.

Hôm nay 4-12 là ngày TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng 4-12, nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió se lạnh khiến nhiều người dân tại TP.HCM cảm nhận được cái lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Từ 5h đến 7h30, không khí lạnh được cảm nhận rõ nhất trên nhiều con đường của TP.

Khoảng 6h tại đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), người dân mặc áo ấm, mang khăn quàng cổ "kín cổng cao tường". Trong đó, một số người đi đường bị bất ngờ vì không khí lạnh, chưa chuẩn bị đồ ấm nên mặc tạm áo mưa.

Tiết trời se lạnh kèm theo gió nên nhiều xe cộ cũng đi lại chậm hơn so với thường ngày. Anh Hoàng Vũ (nhân viên cây xăng trên đường Phan Văn Trị) cho biết: "Thường ngày, tôi cần khoảng 15 phút để đi đến nơi làm nhưng nay tăng lên thành 30 phút. Sài Gòn lạnh bất chợt nên nhiều người đi đường co ro lái xe, mình cũng chạy xe chậm lại".

Về thời tiết ngày 4-12 tại miền Nam, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết tại Nam Bộ đang "hưởng" chút không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam.

Thời tiết ngày 4-12, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ 1-2 độ C, mức nhiệt thấp nhất sẽ xuất hiện vào đêm đến rạng sáng tại khu vực miền Đông Nam Bộ từ 19 đến 22 độ C, phía bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Tại miền Tây, đây là thời điểm hiếm hoi trong năm nhiệt độ thấp nhất đạt 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất trong hai ngày vừa qua ở mức dưới 23 độ C, trời sáng sớm mát mẻ có chút se lạnh. Trong những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại miền Nam sẽ tăng thêm khoảng 1 độ C. Thời tiết vẫn sẽ lạnh vào đêm đến sáng sớm.

Cụ thể nhiệt độ đo được tại các tỉnh miền Nam như sau: Nhà Bè (TP.HCM) 21,9 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 17,3 độ C, Phước Long (Bình Phước) 18,6 độ C. Đồng Phú (Bình Phước) 18,1 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 20,8 độ C.

Thời điểm này miền Nam cũng bắt đầu vào đợt triều cường đầu tháng 11 âm lịch. Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở mức cao xấp xỉ hoặc trên báo động 3 (1,6m).

Trong sáng sớm 4-12, triều cường dự báo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,67m, thời gian đạt đỉnh vào lúc 3-4h sáng, đến chiều triều cường sẽ tiếp tục xuất hiện lại. Các khu vực ven sông, kênh rạch và trũng thấp ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, huyện Cần Giờ, quận 7, quận 4, quận 8 và TP Thủ Đức sẽ xảy ra ngập 20-30cm.

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 2.

Một người đàn ông xoa tay giữ ấm khi đang dừng đèn đỏ trên xa lộ Hà Nội - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 3.

Người dân mặc áo lạnh khi ra đường trong sáng 4-12 - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 4.

Hôm nay nhiệt độ lúc 7h sáng tại TP.HCM là 22 độ C, thời điểm sáng sớm thấp hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 5.

Một người dân mặc áo mưa để chống lạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM lạnh nhất từ đầu năm - Ảnh 6.

Người dân dừng lại mặc thêm áo ấm trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Nguy cơ đột quỵ mùa lạnh đối với người mỡ máu cao sau tuổi 50 Nguy cơ đột quỵ mùa lạnh đối với người mỡ máu cao sau tuổi 50

Tỉ lệ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tăng lên đáng kể vào mùa lạnh, đặc biệt khi nhiệt độ giảm mạnh. Nguyên nhân có thể liên quan đến tăng huyết áp, tăng đông máu và do mỡ máu cao.

LÊ PHAN - CHÂU TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên