25/11/2022 08:44 GMT+7

Trận thua làm lộ nhiều vấn đề ở tuyển Đức

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trận thua 1-2 bất ngờ trước Nhật Bản hôm 23-11 không chỉ khiến tuyển Đức gặp khó tại bảng E mà còn tạo ra những 'cơn sóng ngầm'.

Trận thua làm lộ nhiều vấn đề ở tuyển Đức - Ảnh 1.

Nhiều vấn đề xảy ra với tuyển Đức ở World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Dù những rắc rối này phần lớn tới từ tin đồn từ truyền thông nhưng nó cũng phần nào phản ánh tuyển Đức có những vấn đề phải giải quyết.

Chỉ trích lẫn nhau

Dấu hiệu thấy rõ nhất là cách mà cả HLV Hansi Flick và tiền vệ Ilkay Gundogan phát biểu sau trận. Xưa nay, việc những đội tuyển lớn để thua trước các đối thủ yếu không phải là điều xa lạ. Nhưng việc họ chỉ trích nhau sau thất bại thì đúng là lạ và càng lạ hơn với một đội bóng nổi tiếng về kỷ luật và tính đoàn kết như tuyển Đức. 

Cụ thể, HLV Hansi Flick nêu đích danh trung vệ Nicklas Sule là người mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Ở pha bóng này, Rudiger và Schlotterbeck đã chủ động bẫy việt vị Takuma Asano. Tuy nhiên, Sule đã không hiểu ý và lùi về, đặt Asano vào vị trí hợp lệ và để anh thoát xuống để lập công.

Gundogan, tác giả bàn mở tỉ số cho Đức cũng không kìm nén những lời chỉ trích dành cho cả đội. Gundogan nói: "Ở bàn thua thứ hai, tôi chưa từng thấy bàn thua nào dễ như vậy tại World Cup. Tuyển Đức thiếu hẳn sự quyết tâm". Thomas Muller, Kai Havertz cũng là những người thừa nhận màn trình diễn kỳ quặc của tuyển Đức trước Nhật.

"Bóng ma 2018"

Những vụ lùm xùm này đang khiến giới chuyên môn và CĐV Đức lo ngại về những gì từng xảy ra ở World Cup 2018. Năm đó, Đức bị loại từ vòng bảng không chỉ bởi màn trình diễn trên, mà còn bởi những vụ lùm xùm bên ngoài. Tâm điểm khi đó là Mesut Ozil và Ilkay Gundogan, những người đã chụp bức ảnh cùng tổng thống gây tranh cãi của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. 

Sự việc đã khiến dư luận tại Đức nổi giận với cả hai. Tại World Cup năm nay, các vấn đề chính trị tiếp tục là đề tài vây quanh tuyển Đức. Do đó, sau trận thua Nhật, nhiều người đã lo sợ "bóng ma 2018" sẽ hiện về.

Cựu danh thủ Lothar Matthaus, chia sẻ với tờ Bild: "Có quá nhiều thị phi, nhiều vấn đề to lớn không liên quan đến bóng đá xảy ra trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 giống như bốn năm trước. Những chuyện đó khiến khả năng tập trung của các cầu thủ bị giảm 5 - 10%". 

Cựu trung vệ Thomas Hitzlsperger, người từng có 52 lần khoác áo tuyển Đức nói với một đài trưyền hình Đức: "Những tranh cãi ngoài sân là chuyện quá dễ để giải quyết. Vấn đề là các cầu thủ không quá chú tâm vào trận đấu, dù đã chơi rất hay trong 60 phút đầu".

Hành trình của tuyển Đức tại World Cup 2022 giờ đây trở nên quá chông gai. Ngay ở lượt trận thứ hai, họ sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha, đội bóng đã có màn thị uy sức mạnh với thắng lợi 7-0 trước Costa Rica. Một thất bại nữa có thể sẽ khiến tuyển Đức lần thứ hai bị loại từ vòng bảng.

Nội bộ tuyển Đức lục đục sau trận thua chấn động trước Nhật Bản Nội bộ tuyển Đức lục đục sau trận thua chấn động trước Nhật Bản

TTO - Sau trận thua 1-2 trước Nhật Bản vào tối 23-11 ở lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022, các cầu thủ tuyển Đức bất ngờ quay sang chỉ trích nhau dữ dội.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên