19/05/2018 19:37 GMT+7

Tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học y học

HOÀNG LỘC - XUÂN MAI
HOÀNG LỘC - XUÂN MAI

TTO - Đó là đề nghị của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - bộ trưởng Bộ Y tế - tại buổi bế mạc hội nghị “Khoa học công nghệ tuổi trẻ” các trường đại học, cao đẳng y dược trên toàn quốc lần thứ 19, tổ chức tại Trường đại học Y dược TP.HCM ngày 19-5.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo, các khoa phòng, giảng viên và sinh viên Trường đại học Y dược TP nỗ lực đăng cai, tổ chức thành công hội nghị khoa học lần thứ 19.

Tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học y học - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - bộ trưởng Bộ Y tế - trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đoạt giải tại hội nghị “Khoa học công nghệ tuổi trẻ” - Ảnh: HOÀNG LỘC

Khẳng định hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 với việc ra đời các công nghệ mới và toàn ngành y tế đang tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, bộ trưởng đề nghị hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo sự đột phá trong phát triển y học, đặc biệt y học chuyên sâu.

Để đạt được điều này, theo bộ trưởng, tư duy chỉ đạo phải tách hoạt động khoa học ra khỏi hoạt động hành chính, tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học.

"Tư duy quản lý khoa học y học không chỉ dựa vào kết quả, mà cần chú trọng đến cả quá trình thực hiện. Bên cạnh việc ưu tiên cho các công trình nghiên cứu có giá trị cũng cần lưu ý đến những vấn đề sở hữu trí tuệ và đạo đức trong nghiên cứu" - bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị cần phải đón đầu thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là công nghệ số, nhằm nghiên cứu ứng dụng vào y tế thông qua các loại hình như y tế điện tử, bệnh viện thông minh, chăm sóc và chữa bệnh từ xa, y tế di động và thông tin cảnh báo, dự báo yếu tố nguy cơ dịch bệnh, yêu tố môi trường...

Đồng thời khai thác tối đa lợi thế của nước ta khi có trên 55% dân số sử dụng điện thoại thông minh và 54% nối mạng Internet để tuyên truyền nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe từ xa, tiết kiệm thời gian đi lại, công sức, tiền bạc cho nhân dân.

Từng ba lần tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học với vai trò là người dự thi, bộ trưởng nói "rất xúc động" và mong muốn các trường đại học, cao đẳng duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ được tham gia nghiên cứu khoa học.

"Các giảng viên trẻ, sinh viên - các bạn hãy tự tin giữ nguyên lòng nhiệt huyết, niềm đam mê dành cho nghiên cứu khoa học. Tôi hi vọng và gửi gắm các bạn trẻ sẽ thắp tiếp ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ tiếp theo" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhắn nhủ.

Đại học Y dược TP.HCM "bội thu" giải thưởng

Hội nghị "Khoa học công nghệ tuổi trẻ" lần thứ 19 thu hút 1.500 công trình nghiên cứu khoa học từ 26 trường đại học, cao đẳng y dược trên toàn quốc. Qua đó, hội đồng giám khảo lựa chọn 183 công trình khoa học tiêu biểu.

Trong số 183 công trình, hội đồng giám khảo quyết định tặng bằng khen cho 103 công trình gồm 12 giải xuất sắc, 30 giải nhất, 30 giải nhì và 31 giải ba cho cá nhân, tập thể.

Trường đại học Y dược TP.HCM "bội thu" khi đoạt 21 giải thưởng, trong đó có 4 giải xuất sắc. Kế đến các trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (13 giải), Đại học Y dược Huế (12 giải) và Đại học Y Hà Nội (11 giải).

Hội nghị "Khoa học công nghệ tuổi trẻ" các trường đại học, cao đẳng y dược trên toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982, do Bộ Y tế và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

HOÀNG LỘC - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên