06/04/2020 05:48 GMT+7

Trào lưu bơi trên cạn, plank, hít đất… tại nhà gây ‘sốt’ mùa COVID-19

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Bơi trên cạn, kéo dây thun, plank, chạy marathon tại nhà… là những cách mà nhiều người chơi thể thao đã nghĩ ra để có thể tập luyện thể thao trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.


Trào lưu bơi trên cạn, plank, hít đất… tại nhà gây ‘sốt’ mùa COVID-19 - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Thu Trang tập luyện thể thao tại nhà mùa COVID-19 - Ảnh: FACEBOOK

Từ ngày 1-4, khi lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ được áp dụng hầu hết người dân đều ở nhà nếu không có việc thực sự cấp bách. Tất cả các bể bơi, phòng gym đều đóng cửa. Các công viên, con phố tại Hà Nội, TP.HCM thậm chí cũng cấm người đeo khẩu trang đi chạy bộ.

Nhiều người mê chạy bộ cho biết họ đi chạy bộ lúc 3h- 4h sáng và đeo khẩu trang nhưng cũng "không thoát" được sự kiểm soát của lực lượng chức năng, yêu cầu dừng tập trở về nhà.

Việc có thể tạm dừng nhưng chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng là việc không thể ngừng. Hàng ngàn người đến từ cộng đồng yêu bơi lội, đạp xe, chạy bộ, gym… đã nghĩ ra đủ cách để có thể tập luyện tại nhà trong mùa dịch.

HLV bơi lội Nguyễn Thu Trang tập luyện tại nhà mùa dịch COVID-19 - Nguồn: FACEBOOK

HLV bơi lội Nguyễn Thu Trang đồng thời là VĐV 3 môn phối hợp hằng ngày vẫn đưa lên Facebook cá nhân các clip ghi lại bài tập tại nhà của cô.

Khi thì Thu Trang tập bơi trên cạn, lúc cô plank, tập cardio hay kéo dây thun… Thể hình đẹp, bài tập phong phú, Facebook của Thu Trang được rất nhiều người yêu thể thao theo dõi và tập theo.

Để giải tỏa cơn "khát" bơi khi không thể ra bể, nhiều "con nghiện" bơi cũng đăng tải những clip tự nằm lên ghế, buộc dây thun vào tay và bơi tại nhà những ngày này. Thậm chí trên Cộng đồng bạn biết bơi (TP.HCM), mọi người còn tổ chức cuộc thi kéo dây thun với tên gọi: Challenge kéo dây ấn tượng.

Cậu plank được mấy phút ? Đó là câu hỏi được nói rất nhiều trên Facebook những ngày này khi người người, nhà nhà đều plank. Tất cả tạo nên không khí tập luyện náo nhiệt, khí thế trên mạng xã hội.

Trên Facebook cá nhân, ông Khuất Việt Hùng (phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) những ngày này cũng đang diễn ra cuộc thi hít đất diệt COVID-19. Hằng ngày ông Hùng đưa lên Facebook cá nhân clip ông hít đất 19 cái và tag những người bạn của ông vào để mời họ cùng tham gia.

Người này kết nối với người kia khiến cho lượng người tham gia phong trào hít đất diệt COVID-19 được lan tỏa rất lớn. Ai không hít đủ 19 cái/ngày, sẽ phải nộp tiền vào Quỹ phòng chống COVID-19 của Chính phủ.

Ông Khuất Việt Hùng (phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) những ngày này cũng đang diễn ra cuộc thi hít đất diệt COVID-19 - Nguồn: FACEBOOK

Ngày 4-4, anh Nguyễn Đạt (Hà Nội) đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chạy marathon 42,195km trên sân thượng một tòa nhà khi đường chạy chỉ có chiều dài 25m. Sau sự kiện này, hàng ngàn tín đồ chạy bộ đã được truyền cảm hứng để có thể chạy bộ tại hành lang, phòng khách, bancông, leo cầu thang... mà không nhất thiết phải ra đường.

Nạn cá cược trong mùa dịch COVID-19 Nạn cá cược trong mùa dịch COVID-19

TTO - Việc ngưng các giải đấu bóng đá, bóng rổ, quần vợt, quyền anh... do dịch COVID-19 không chỉ khiến các CLB thiệt hại mà nhiều ngành kinh doanh liên quan cũng bị ảnh hưởng.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên