25/02/2021 17:07 GMT+7

Tri ân những 'chiến sĩ áo trắng' chống dịch COVID-19 tại Hải Dương

TTXVN
TTXVN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Tri ân những chiến sĩ áo trắng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 1.

Trao tặng lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các chiến sĩ áo trắng đang chống dịch COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021), sáng 25-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đến thăm, tặng quà và động viên một số cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ, sinh viên tình nguyện đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc nói chung và lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực vượt khó khăn, tham gia công tác phòng, chống dịch tại tỉnh trong suốt gần một tháng qua.

Theo PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng, hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, hiện nay, cùng với đội ngũ 18 y bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2, nhà trường đang huy động gần 1.000 cán bộ, giảng viên, thầy thuốc và sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Bên cạnh công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại nhà trường, gần 600 sinh viên tham gia đội tình nguyện của trường cũng ngày đêm tích cực hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết phục vụ phòng, chống dịch.

Tri ân những chiến sĩ áo trắng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 2.

Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi, động viên, chúc mừng các thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh: TTXVN

Từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát phức tạp tại tỉnh, Hải Dương đã kịp thời nhận được sự chi viện của đoàn chuyên gia Bộ Y tế và đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương…

Hiện tại đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến trung ương vẫn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Người cứu những quả thận hấp hối Người cứu những quả thận hấp hối

TTO - Lý do chọn nghề y của ThS.BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo, trưởng khoa nội thận - thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, rất đặc biệt: từ nhỏ đến lớn chị luôn đau đáu, mong muốn được giúp đỡ những bệnh nhân từng mắc bệnh thận như ba của chị.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên