19/03/2020 13:13 GMT+7

Triệu tập 7 người liên quan vụ đánh rách mặt nam bác sĩ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 19-3, cơ quan Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã triệu tập 7 người có liên quan đến vụ việc hành hung bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang vào chiều 18-3.

Triệu tập 7 người liên quan vụ đánh rách mặt nam bác sĩ - Ảnh 1.

Bác sĩ S. phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt sau khi bị hành hung - Ảnh: T.THẮNG

Những người bị triệu tập gồm: Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng); Vũ Đình Cường (21 tuổi, thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng); Vũ Quang Tú (31 tuổi, thôn Bá Đông), Vũ Xuân Phương (21 tuổi, thôn Nhuận Tây, cùng xã Bình Minh); Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, Khu Hạ), Phạm Thế Vũ (22 tuổi, khu 4, cùng thị trấn Kẻ Sặt) và Nguyễn Viết Hinh (22 tuổi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra bước đầu của Công an huyện Bình Giang, khoảng 16h ngày 18-3, sau khi ăn cơm, uống rượu cùng nhóm bạn, Hùng lái xe máy chở Cường đi đến đoạn đường tỉnh 392 thuộc xã Bình Minh thì bị ngã, Hùng bị thương nhẹ.

Nhóm bạn của Cường gồm Tú, Minh đi đến nơi xảy ra tai nạn. Sau đó, Tú chở Hùng cùng Minh đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang để thăm khám. Sau khi đến Trung tâm Y tế Bình Giang, nhóm này gặp nữ bác sĩ V.T.Đ., phó trưởng khoa ngoại của Trung tâm Y tế huyện Bình Giang và Minh hỏi bác sĩ Đ. đưa bệnh nhân chiếu chụp vào đâu.

Bác sĩ Đ. chỉ tay hướng dẫn đi về phía dãy nhà có phòng tiểu phẫu thì Minh cho rằng bác sĩ Đ. không tận tình chu đáo, chỉ dẫn không rõ ràng nên đã chửi tục, túm cổ áo bác sĩ Đ. định đánh.

Đúng lúc này, bác sĩ L.N.S. (27 tuổi, làm cùng khoa ngoại) chạy đến can ngăn thì bị Minh dùng tay đấm vào mặt, buộc bác sĩ S. tự vệ đánh trả. Thấy vậy, Tú liền xông vào đấm bác sĩ S. và được mọi người vào can ngăn.

Bực tức vì bị bác sĩ S. đánh trả, Minh quyết rủ thêm nhóm bạn, gồm Hùng, Phương, Vũ, Hinh kéo đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang để "dạy cho bác sĩ S. bài học". Sau ít phút, nhóm của Minh cầm theo gậy gỗ, tuýp sắt, vợt cầu lông... lao vào phòng làm việc để đánh bác sĩ S. bất chấp nhiều người lao vào can ngăn.

Sau khi hành hung bác sĩ S. thương tích vùng mặt phải khâu nhiều mũi, gãy sống mũi và xây xát ở vùng lưng, ngực, tay, nhóm này rời đi trước khi cơ quan công an đến nơi. Sau vụ việc, bác sĩ S. được sơ cấp cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan Công an huyện Bình Giang đang tập trung thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngăn côn đồ hành hung nữ phó khoa, bác sĩ trẻ bị đánh trọng thương Ngăn côn đồ hành hung nữ phó khoa, bác sĩ trẻ bị đánh trọng thương

TTO - Thấy nữ phó trưởng khoa bị hành hung, bác sĩ Lê Ngọc S. (27 tuổi, khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) chạy lại can thì bị đánh tới tấp, dẫn tới thương tích phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên