10/10/2020 18:48 GMT+7

Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh lớn vào tối ngày 10-10 với hàng ngàn binh sĩ không đeo khẩu trang và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng có bài phát biểu đáng chú ý trước công chúng.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào - Ảnh chụp màn hình

Lễ duyệt binh lần này diễn ra vào buổi tối và là một phần của lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV chiếu cảnh binh sĩ vũ trang đầy đủ cùng với xe bọc thép diễu hành qua quảng trường Kim Nhật Thành.

Không ai trong số những binh sĩ hay khán giả trên khán đài đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Hãng tin AFP cho rằng có ít người hơn bình thường trên quảng trường.

Triều Tiên duyệt binh rầm rộ - Nguồn: KCTV

Buổi lễ mở đầu với hình ảnh ba người Triều Tiên giơ cao cờ đảng cùng khẩu hiệu tuyên truyền. Lễ kỷ niệm còn có buổi hòa nhạc cùng màn trình diễn ánh sáng. 

Như thường lệ, sự kiện ở Triều Tiên được quốc tế theo dõi chặt chẽ vì đây được coi là sự kiện mà ông Kim có thể truyền tải thông điệp đến người ở trong và ngoài nước.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết cơ quan tình báo của họ và của Mỹ đã "theo dõi chặt chẽ sự kiện".

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của triều tiên - Nguồn: KCTV

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có bài phát biểu được cho là hiếm hoi trong dịp này khi xuất hiện trong bộ vest và cà vạt màu xám.

Ông Kim cảm ơn sự giúp đỡ của quân đội trong việc vực dậy đất nước sau một loạt cơn bão gây thiệt hại nặng, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của đất nước trong việc ngăn chặn COVID-19 lây lan trong nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc sức khỏe tới những người mắc COVID-19 trên khắp thế giới và nhấn mạnh Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa có ca lây nhiễm virus nào.

Ông Kim cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và quốc phòng, đồng thời  cho biết ông kỳ vọng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ hợp tác trở lại sau khi đại dịch kết thúc.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động - Ảnh 4.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên - Ảnh chụp màn hình

Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cầm quyền diễn ra trong một năm khó khăn đối với Triều Tiên khi đại dịch COVID-19 và những cơn bão gần đây ngày càng gia tăng áp lực lên họ - vốn đã chật vật với các lệnh trừng phạt.

Bình Nhưỡng cố gắng đóng cửa biên giới cách đây 8 tháng để bảo vệ đất nước trước virus.

Tháng trước, quân đội Triều Tiên đã bắn chết một quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc đi vào vùng biển nước này.

Động thái của Triều Tiên được cho là để tránh lây nhiễm COVID-19 và đã khiến Seoul phẫn nộ. Sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên tiếng xin lỗi phía Hàn Quốc.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động - Ảnh 5.

Tên lửa diễu hành qua quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh chụp màn hình

Ông Tập bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với Triều Tiên Ông Tập bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với Triều Tiên

TTO - Trong thư chúc mừng nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ông muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với Bình Nhưỡng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên