22/07/2016 16:44 GMT+7

Trộm 11 tỷ đồng cước viễn thông, nhận án 18 năm tù

MINH BẰNG
MINH BẰNG

TTO - Bằng việc gắn các thiết bị đầu nối trái phép, Phạm Hoàng Hùng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ tiền cước phí của tập đoàn bưu chính viễn thông.

Bị cáo Phạm Hoàng Hùng tại tòa - Ảnh: MINH BẰNG
Bị cáo Phạm Hoàng Hùng tại tòa - Ảnh: MINH BẰNG

Sáng 22-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp cước viễn thông, tuyên y án sơ thẩm của TAND TP.HCM phạt bị cáo Phạm Hoàng Hùng 18 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3-2000, Hùng sang Mỹ học tập công nghệ và tìm đối tác để về Việt Nam lắp đặt và vận hành hệ thống chuyển cuộc gọi quốc tế.

Sau đó, Hùng thiết lập được 2 hệ thống viễn thông trái phép, một giấu tại nhà số 11 Lam Sơn (P.5, Q.Phú Nhuận), hệ thống còn lại giấu tại 63C Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận).

Bằng cách khai thác hệ thống viễn thông quốc tế kết nối với 48 máy điện thoại vô tuyến cố định được cất giấu tại các địa chỉ nêu trên, Hùng cùng đồng bọn đã chuyển các cuộc gọi quốc tế về Việt Nam nhưng chỉ chi trả tiền cước theo giá nội địa.

Qua đó, chiếm đoạt tiền cước của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông gần 11 tỷ đồng.

Ngày 13-12-2000, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt quả tang nhưng Hùng đã trốn ra nước ngoài từ trước.

Sau 15 năm lẩn trốn, đến tháng 3-2015 thì Hùng bị bắt tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khi về nước.

MINH BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên