30/11/2019 10:07 GMT+7

Trộm ôtô rồi gọi điện cho chủ xe đòi tiền chuộc

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Sau khi trộm được ôtô, Thái chạy về xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Trên đường đi, Thái gọi điện thoại cho chủ xe và ra giá chuộc là 20 triệu đồng, khi đang nhận tiền Thái bị công an bắt giữ.

Trộm ôtô rồi gọi điện cho chủ xe đòi tiền chuộc - Ảnh 1.

Đoàn Quốc Thái tại cơ quan công an - Ảnh: H.T.

Ngày 30-11, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm khỏi đi nơi cư trú đối với Đoàn Quốc Thái (20 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ngày 12-11, anh Lê Quang Bảo (ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy) giao ôtô mang biển kiểm soát số 51B-016.92 cho tài xế của mình đi đưa rước công nhân. 

Tài xế của anh Bảo đem xe về đậu ven quốc lộ 1, thuộc khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, sau đó xe của anh Bảo bị trộm mất.

Nhận tin báo, công an thị xã Cai Lậy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được Thái. 

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận sau khi trộm được ôtô thì chạy xe về xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Trên đường đi, Thái gọi điện báo cho anh Bảo biết đang giữ xe của anh Bảo và ra giá chuộc là 20 triệu đồng.

Đến ngày 13-11, Thái đến xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè nhận tiền chuộc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Trộm ôtô ở Hà Nội lái lên vùng núi Thanh Hóa thì bị bắt Trộm ôtô ở Hà Nội lái lên vùng núi Thanh Hóa thì bị bắt

TTO - Phát hiện chiếc ôtô không khóa cửa, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa, Dơn liền trộm xe lái từ Sơn Tây (Hà Nội) về lẩn trốn ở vùng núi hẻo lánh Lang Chánh (Thanh Hóa) thì bị công an bắt giữ.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên