18/08/2022 16:22 GMT+7

Trong 2 tháng, đã thu hồi 140ha diện tích đất rừng Phú Quốc bị lấn chiếm

SƠN LÂM - CHÍ CÔNG
SƠN LÂM - CHÍ CÔNG

TTO - Tổ công tác đặc biệt do tỉnh Kiên Giang thành lập đã thu hồi gần 140ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị chiếm trái pháp luật, tiêu hủy nhiều cây trồng, rào kẽm, tường rào, công trình tự phát xâm lấn rừng.

Trong 2 tháng, đã thu hồi 140ha diện tích đất rừng Phú Quốc bị lấn chiếm - Ảnh 1.

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp báo tại trụ sở UBND TP Phú Quốc - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 18-8, tại buổi họp báo thông tin xử lý các vụ việc lấn chiếm rừng, khu bảo tồn biển, xử lý rác thải, ô nhiễm sông Dương Đông tại TP Phú Quốc do ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - chủ trì, tổ công tác đặc biệt do UBND tỉnh Kiên Giang thành lập để xử lý các vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng tại Phú Quốc đã báo cáo kết quả sau 2 tháng hoạt động.

Theo đó, chỉ trong 2 tháng, tổ này đã tiêu hủy hơn 32.130 cây trồng các loại, hơn 1.200 trụ ximăng, trụ gỗ, trụ điện, hơn 660m tường rào bêtông, ống nước… và 20 móng nhà với diện tích gần 1.000m2, 2 căn nhà cấp 4 diện tích hơn 230m2.

Tổ cũng đã thu hồi gần 140ha diện tích đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị chiếm sử dụng trái pháp luật. Điều tra, xử lý vi phạm 11 vụ trọng điểm có dấu hiệu hình sự, hủy hoại rừng, trong đó đã khởi tố 7 vụ án với 11 bị can, 1 vụ đã khởi tố đang điều tra và củng cố hồ sơ 3 vụ án về tội hủy hoại rừng và hủy hoại tài sản nhà nước.

Tổ công tác đặc biệt cũng đã khảo sát các xã Hàm Ninh, Dương Tơ và Cửa Dương, qua đó phát hiện 47 vụ vi phạm, diện tích đất bị tác động là hơn 29ha, tiếp nhận 15 vụ phá rừng với diện tích gần 10ha do vườn quốc gia đề nghị xử lý.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 165 vụ, phạt hơn 1.400 tỉ đồng.

Về những công trình sai phạm trong các khu bảo tồn biển tại quần đảo Nam An Thới và ven biển xã Hàm Ninh, tổ công tác đặc biệt cũng đã kiểm tra, xác lập hồ sơ để tiếp tục tham mưu cho UBND TP Phú Quốc ra quyết định xử phạt, yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi khu vực vi phạm. Nếu không chấp hành sẽ tiếp tục cưỡng chế.

Chặn xả rác xuống sông, mở gói thầu xử lý bãi rác tạm Đồng Cây Sao

Về giải pháp cải thiện ô nhiễm sông Dương Đông, xử lý rác thải, buổi họp báo cũng thông tin hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân và du khách chưa cao, địa bàn rộng cùng với đường dốc khiến việc thu gom khó khăn hơn.

Trong 2 tháng, đã thu hồi 140ha diện tích đất rừng Phú Quốc bị lấn chiếm - Ảnh 2.

Dự án xử lý rác thải tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao đang được mời thầu đến ngày 30-8 - Ảnh: SƠN LÂM

Hiện Nhà máy rác Bãi Bổn với công suất thiết kế là 200 tấn/ngày. Việc thử nghiệm đã được UBND tỉnh Kiên Giang cho chủ trương chạy thử và sẽ kết thúc chạy thử vào tháng 9-2022. Bình quân mỗi ngày, nhà máy xử lý 78,3 tấn. Sau thời gian thử nghiệm, nếu ổn định UBND tỉnh sẽ cho chủ trương chính thức để nhà máy hoạt động.

UBND TP Phú Quốc cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án xử lý rác thải tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao. Dự án này đã đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng, đến ngày 30-8 sẽ đóng hồ sơ và mở thầu.

Thời gian tới, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục xử lý lượng rác tồn để đóng cửa bãi rác tạm tại Đồng Cây Sao, lượng rác phát sinh hằng ngày đưa về xử lý tại nhà máy rác hiện có. Đến năm 2022, hoàn thành việc xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về quản lý, xử lý chất thải rắn.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo TP Phú Quốc tăng cường quản lý đô thị, xử lý triệt để tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm sông suối thuộc lưu vực sông Dương Đông nói riêng và của TP Phú Quốc nói chung.

Đặc biệt, phải có giải pháp hiệu quả để quản lý, ngăn chặn việc vứt rác xuống sông tại chợ Dương Đông nói riêng và TP Phú Quốc nói chung, nhất là ngăn chặn việc vứt rác tại chợ Dương Đông và khu vực chợ đêm.

Buộc tháo dỡ công trình trái phép, tạm dừng hoạt động lặn ngắm san hô ở biển nam Phú Quốc Buộc tháo dỡ công trình trái phép, tạm dừng hoạt động lặn ngắm san hô ở biển nam Phú Quốc

TTO - Ngoài việc yêu cầu tháo dỡ ngay lập tức các công trình mà báo Tuổi Trẻ đã phản ảnh, chủ tịch UBND TP Phú Quốc cũng cho tạm dừng tất cả các hoạt động đưa rước khách lặn biển ngắm san hô.

SƠN LÂM - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên