13/06/2021 20:07 GMT+7

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - “Anh chị em công nhân môi trường mặc dù lao động ngày 8 tiếng cực nhọc chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng, có người nuôi chồng tai biến, lo cho mấy đứa con ăn học, có công nhân thì bị câm điếc, mắc bệnh… nhưng nào ngờ bị nợ lương cả nửa năm”.

Công nhân môi trường Hà Nội bật khóc vì bị nợ cả nửa năm tiền lương - Clip: QUANG THẾ

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở hai phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vay nợ khắp nơi lấy tiền mua gạo

Chiều 13-6, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (gọi tắt là Công ty Minh Quân, trụ sở tại Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết công ty này vẫn chưa trả lương từ tháng 6 đến hết tháng 12-2020. Số lượng người bị nợ lương lên đến cả trăm.

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 2.

Trụ sở Công ty Minh Quân - công ty nợ lương công nhân môi trường Hà Nội - đóng cửa, 'không một bóng người' - Ảnh: QUANG THẾ

Chị Nguyễn Thị Minh Uyên (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm) cho biết chị làm việc cho Công ty Minh Quân được mấy năm nay, tuy nhiên từ giữa năm 2020 thì không được nhận lương.

"Họ hứa hết tháng này rồi lại đến tháng sau làm tôi phải đi vay nợ khắp nơi lấy tiền mua gạo, thức ăn hằng ngày. Hai cháu đi học vì không có tiền đóng nên không dám đến trường vì xấu hổ, tôi phải gặp cô giáo chủ nhiệm để xin nộp tiền chậm vì công ty đang nợ lương" - chị Uyên khóc nghẹn.

Bà Trần Thị Huệ (50 tuổi, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm) nghẹn đặc giọng cho biết tiền lương hằng tháng để trang trải cuộc sống gia đình bà nhưng công ty không thanh toán, khiến bà phải vay cả tiền của người thân để sống.

"Chúng tôi làm việc cực nhọc để đổi lấy vài triệu đồng một tháng, nhưng đến nay công ty vẫn không có một thông tin chính xác là ngày nào trả lương khiến chị em ai cũng buồn tủi, không biết phải làm cách nào để đòi được mỗi người vài tháng lương" - bà Huệ thở dài.

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 3.

Chị Uyên khóc nghẹn khi chia sẻ về tiền lương nhiều tháng không được nhận - Ảnh: QUANG THẾ

"Cổ đông Công ty Minh Quân hiện cũng là cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội"!

Theo tìm hiểu, từ năm 2017 đến 2020 Công ty Minh Quân trúng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm. Đầu năm 2021, Công ty Minh Quân đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (có trụ sở tại Q.Hà Đông). Và cũng thời gian này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký văn bản giao Thanh tra TP thanh tra toàn diện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TP liên quan đến Công ty Minh Quân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Bích - đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội - thừa nhận Công ty Minh Quân chỉ mới đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội vài tháng nay. 

"Mã số thuế, mã số doanh nghiệp, một số cổ đông vẫn là cũ nhưng đã có thêm một số cổ đông mới. Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đang thực hiện dự án thầu rác ở địa bàn Q.Hà Đông, còn những gì trước đó không nắm được. Trách nhiệm trả nợ là của Công ty Minh Quân".

Bà Bích hướng dẫn để làm rõ trách nhiệm nợ tiền lương công nhân môi trường thì đến trực tiếp trụ sở Công ty Minh Quân, tuy nhiên dù là ngày làm việc nhưng trụ sở công ty này ‘không một bóng người’... Phóng viên gọi điện thoại nhiều lần tới số lãnh đạo Công ty Minh Quân để làm rõ sự việc, nhưng máy của người này cũng không liên lạc được.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Tuấn - giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội - cho rằng Công ty Minh Quân quyết toán tiền thì công ty ông mới thanh toán được cho công nhân.

Tuy nhiên, ngày 13-5, ông Tuấn lại ký văn bản số 54 gửi Thanh tra TP, UBND Q.Nam Từ Liêm, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Q.Nam Từ Liêm để đề nghị bố trí sớm nguồn kinh phí, công việc đã phát sinh thanh toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội mà công ty này đã thực hiện trên địa bàn quận giai đoạn từ năm 2017 đến 2020!

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 4.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội rộng khoảng 20m2 - Ảnh: QUANG THẾ

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 5.

Phần lớn thời gian trong tháng chị Uyên lao động hơn 10 tiếng, với mong muốn có tiền trang trải cuộc sống - Ảnh: QUANG THẾ

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 6.

Bà Huệ cho biết lao động trong môi trường độc hại nên tay bà thường xuyên đau nhức - Ảnh: QUANG THẾ

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 7.

Vợ chồng ông Đoàn (quê Nam Định) phải xin khất chủ nhà trọ vì Công ty Minh Quân không trả lương theo đúng quy định - Ảnh: QUANG THẾ

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 8.

Ông Đoàn chia sẻ dù lao động cực nhọc, môi trường độc hại nhưng mỗi ngày làm hơn 8 tiếng ông chỉ được nhận 174.000 đồng - Ảnh: QUANG THẾ

Trụ sở công ty nợ lương ‘không bóng người’, công nhân môi trường khóc nghẹn - Ảnh 9.

Kể từ khi biết trụ sở công ty 'không một bóng người', công nhân bị nợ tiền lương đã gọi đến Công ty Minh Quân nhưng không có người bắt máy... - Ảnh: QUANG THẾ

Từ nhiều ngày trước, phóng viên Tuổi Trẻ đã chủ động liên hệ với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo UBND Q.Nam Từ Liêm - địa bàn công nhân môi trường làm việc bị nợ lương - để làm rõ sự việc này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên