01/08/2019 09:51 GMT+7

Trung Quốc bắt băng cướp do nhà sư từng ở Thiếu Lâm tự cầm đầu

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Trang Sina (Trung Quốc) đưa tin cho biết cảnh sát tỉnh Hà Nam đã tiến hành bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến nhiều hành vi phạm tội. Những đối tượng này liên quan đến nhà sư từng ở Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Húc.


Trung Quốc bắt băng cướp do nhà sư từng ở Thiếu Lâm tự cầm đầu - Ảnh 1.

Nhà sư từng ở Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Húc được cho cầm đầu băng cướp lớn - Ảnh: SINA

16 đối tượng bị bắt giữ nằm trong băng nhóm do Thích Vĩnh Húc cầm đầu. Những người này bị cáo buộc tham gia các hoạt động tụ tập đánh nhau, bắt giữ người phi pháp và bắt cóc tống tiền.

Theo thông tin đăng tải trên Sina, Thích Vĩnh Húc là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi. Ông sinh năm 1969 tại tỉnh Hà Nam. Năm 1984, ông vào Thiếu Lâm Tự tại Tung Sơn và bái sư trụ trì làm thầy. Tại đây, Thích Vĩnh Húc tầm sư học đạo và thành thạo võ công.

Sau này, Thích Vĩnh Húc tự xưng là đệ tử chân truyền đời thứ 33 và là thầy dạy võ của Thiếu Lâm Tự. Thích Vĩnh Húc cũng cho in ấn một số cuốn sách về võ thuật.

Thông tin trên mạng tại Trung Quốc cho biết Thích Vĩnh Húc thành lập một tổ chức xã hội vào năm 2013 với mục đích dạy võ thuật và nhận mình là người đứng đầu.

Ngay sau khi có thông tin bắt 16 người, đại diện Thiếu Lâm tự cho biết Thích Vĩnh Húc thực tế đã rời khỏi đây 20 năm trước. Tại Thiếu Lâm Tự, ông cũng chỉ là một nhân viên phụ trách việc bán đồ lưu niệm chứ không phải tăng sư dạy võ tại chùa.

'Đệ nhất' Thiếu Lâm bị 'vua' muay Thái hạ knock-out sau 150 giây

TTO - Võ học truyền thống Trung Quốc một lần nữa rơi vào vòng xoáy hoài nghi khi "đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long bị "vua muay Thái" Saiyok Pumphanmuang hạ Knock-out trong chưa đầy 3 phút so tài.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên