24/01/2020 12:29 GMT+7

Trung Quốc cách ly 8 thành phố ngăn dịch viêm phổi cấp

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Trung Quốc đã phong tỏa nhiều cây cầu, ngừng dịch vụ giao thông công cộng và đóng cửa một sân bay lớn để hạn chế hoạt động đi lại của khoảng 26 triệu cư dân quanh vùng dịch.

Trung Quốc cách ly 8 thành phố ngăn dịch viêm phổi cấp - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách đến từ thành phố Vũ Hán ngày 22-1 tại sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, hôm nay 24-1, thành phố Hoàng Thạch (Huangshi) với khoảng 2,4 triệu dân đã trở thành thành phố mới nhất của tỉnh Hồ Bắc triển khai quy định phong tỏa các tuyến đường giao thông để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Thành phố này cũng đã đóng cửa một bến phà và một cây cầu bắc qua sông Dương Tử, tạm ngưng các dịch vụ giao thông công cộng.

Trước đó, Hoàng Thạch - thành phố Tiềm Giang (Qianjiang) với gần 1 triệu dân từ đêm thứ năm (23-1) cũng đã tạm dừng các chuyến xe buýt chở khách đường dài, xe chở khách du lịch và các phương tiện giao thông công cộng.

Đường sắt và đường không cũng đã dừng mọi chuyến khởi hành từ thành phố Vũ Hán trong ngày 23-1. Các tàu chở khách và xe buýt cũng bị cấm vào thành phố này.

Ngoài ra, các thành phố khác ở Hồ Bắc cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch viêm phổi cấp còn có Xiantao (1,5 triệu dân), Chibi (500.000 dân). Các thành phố Ezhou, Huanggang và Lichuan cũng đã ban bố các quy định hạn chế đi lại.

Chính quyền Hồ Bắc cho biết sẽ hủy các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật lớn trong dịp Tết Nguyên đán này.

Trong diễn biến liên quan, theo Hãng tin AFP, ngày 24-1, Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virus corona ở nước này. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết người bệnh là công dân Hàn Quốc, trong độ tuổi 50, bắt đầu có triệu chứng viêm phổi cấp trong khi đang làm việc tại Vũ Hán ngày 10-1. Người bệnh được xét nghiệm và xác nhận mắc bệnh khi trở về nước đầu tuần này.

Cũng trong sáng nay 24-1, Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ hai vì viêm phổi cấp bên ngoài khu vực tâm dịch bệnh ở Hồ Bắc, nâng tổng số người chết vì viêm phổi cấp lên 26 người.

Thủ tướng Singapore nhận định chủng virus mới không nguy hiểm như SARS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát từ Vũ Hán. Tuy nhiên theo ông Lý, chủng virus mới có vẻ không nguy hiểm như chủng virus từng gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2003.

Singapore ngày 23-1 xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi cấp là một người từ Trung Quốc tới. Một trường hợp khác có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus corona.

Năm 2003, khi dịch SARS bùng phát, Singapore có 33 trường hợp tử vong, trở thành một trong những nước ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nhất trong đại dịch.

Trước nguy cơ viêm phổi cấp: ‘Không phải ai ho, ai sốt cũng phải vào bệnh viện’ Trước nguy cơ viêm phổi cấp: ‘Không phải ai ho, ai sốt cũng phải vào bệnh viện’

TTO - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - khẳng định như vậy liên quan đến hai ca bệnh viêm phổi cấp được phát hiện nhiễm virus corona (coronavirus) tại Bệnh viện Chợ Rẫy vừa qua.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên