16/09/2019 15:12 GMT+7

Trung Quốc công bố các chỉ số kinh tế, thêm dấu hiệu không ổn

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Kinh tế Trung Quốc đã bộc lộ thêm nhiều dấu hiệu bất ổn mới trong bối cảnh những căng thẳng thương mại với Mỹ được dự báo kéo dài.

Trung Quốc công bố các chỉ số kinh tế, thêm dấu hiệu không ổn - Ảnh 1.

Một phân xưởng sản xuất ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc ngày 16-9 công bố số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp nước này trong tháng 8 chỉ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua và thấp hơn 0,4% so với mức được công bố hồi tháng 7 (tháng có tăng trưởng chút ít sau nhiều tháng sụt giảm).

Con số này thấp hơn mức kỳ vọng 5,2% vốn được các nhà phân tích dự đoán trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Bloomberg chuyên về kinh tế - tài chính.

Ngoài ra, mức tăng doanh số bán lẻ cũng chỉ đạt 7,5%, giảm 0,1% so với tháng trước đó, trong khi dưới mắt các chuyên gia tài chính, đây là chỉ số quan trọng đánh giá mức tiêu dùng của các hộ gia đình.

Các chuyên gia cho rằng điều này dễ hiểu bởi người dân cũng phải xem chừng lại túi tiền trong bối cảnh thương chiến đe dọa hằng ngày hoặc nữa là tiền vào túi họ bắt đầu ít đi.

Ông Tommy Wu, nhà kinh tế học ở Oxford Economics, nhận định: "Các dự báo về ngắn hạn của kinh tế Trung Quốc là khá khó khăn".

Đầu tư vào tài sản cố định có mức tăng trưởng hằng năm là 5,5% trong 8 tháng đầu năm 2019, thấp hơn 0,2% so với 7 tháng đầu năm, trong đó có một sự giảm nhẹ trong đầu tư bất động sản.

Sản xuất và cung cấp điện, nhiệt điện, khí đốt và nước đạt mức tăng trưởng hàng năm 5,9% trong tháng 8 vừa qua, đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong 3 lĩnh vực chính, bao gồm cả khai mỏ và sản xuất.

Sản xuất công nghệ cao dẫn đầu tăng trưởng sản lượng công nghiệp nói chung với mức tăng hàng năm đạt 6,1%.

Tác giả Frédéric Schaeffer của báo Les Echos cho rằng các biện pháp chặn đà giảm, kích thích kinh tế của chính quyền Bắc Kinh như vậy chưa có tác dụng gì.

Trung Quốc công bố các chỉ số kinh tế, thêm dấu hiệu không ổn - Ảnh 2.

Chuẩn bị trang trí mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ở TP Trùng Khánh. Có thông tin cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc tạm quay về với tiêu dùng nội địa - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày hôm nay bình luận: "Chúng ta cần thấy rằng sự bất ổn và những điều không chắc chắn ở tầm mức quốc tế hiện ngày càng quan trọng".

Cách đây đúng 2 tháng, Cục Thống kê NBS cũng đã công bố số liệu cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý II/2019 chỉ đạt 6,2%, tức mức thấp nhất trong gần 30 năm qua.

Tốc độ tăng trưởng trên vẫn trong phạm vi mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà Chính phủ Trung Quốc đề ra cho năm 2019, song thấp hơn mức tăng trưởng 6,4% trong quý I/2019.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang với đối tác lớn nhất là Mỹ, thời gian qua chính quyền Bắc Kinh dự định thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019, theo đó thông báo cắt giảm thuế với quy mô lớn có giá trị lên tới gần 2.000 tỉ NDT và hạn ngạch 2.150 tỉ NDT trái phiếu đặc biệt do chính quyền các địa phương phát hành nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuy vậy, các biện pháp này vẫn chưa phát huy tác dụng đối với nền kinh tế Trung Quốc và niềm tin của các doanh nghiệp của nước này vẫn chưa ổn định, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động đầu tư.

Giới đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nếu kéo dài hơn và gây nhiều thiệt hại hơn có thể sẽ đẩy kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

Giữa cao điểm thương chiến Mỹ - Trung, Đài Loan mua 3,6 tỉ USD nông sản Mỹ Giữa cao điểm thương chiến Mỹ - Trung, Đài Loan mua 3,6 tỉ USD nông sản Mỹ Sau hơn 1 năm thương chiến, Trung Quốc đã thay đổi ra sao? Sau hơn 1 năm thương chiến, Trung Quốc đã thay đổi ra sao? Thương chiến và trò chơi kiên nhẫn Thương chiến và trò chơi kiên nhẫn
TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên