Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Trung Quốc dùng AI phát hiện công nhân vừa làm việc vừa xài điện thoại
TTO - Các công ty xây dựng tại Trung Quốc đang dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát các hành vi không an toàn và phát hiện những công nhân không tập trung làm việc, sau những vụ tai nạn chết người trên các công trình.

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo giám sát các công nhân tại công trường - Ảnh: Viện Khoa học Trung Quốc
Báo South China Morning Post ngày 6-7 dẫn thông tin từ Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để giám sát hành vi của công nhân tại các công trường xây dựng trên khắp Trung Quốc.
Công nghệ này do Viện nghiên cứu tự động hóa thuộc CAS ở Bắc Kinh phát triển, "giúp các công trường xây dựng trở nên minh bạch", cải thiện đáng kể sự an toàn và năng suất.
Một báo cáo được đăng trên trang web của CAS cho biết AI kết nối với các camera CCTV, và có thể chỉ ra được liệu một công nhân đang làm việc hay đứng quanh quẩn vô công rồi nghề.
Công nghệ này cũng có thể phân biệt giữa các loại hành động khác nhau như hút thuốc hay sử dụng điện thoại thông minh (smartphone).
Nó cũng phát báo động khi xác định các rủi ro về an toàn, chẳng hạn lúc một công nhân quên đội mũ bảo hộ hoặc bước vào một khu vực nguy hiểm. Công nghệ này cũng giúp phát hiện các hành vi bị cấm như đánh nhau.
Bằng việc sử dụng các phương pháp như công nghệ nhận diện khuôn mặt, một hệ thống như trên có thể theo dõi mọi công nhân tại một công trường xây dựng.
Một nhà phát triển bất động sản ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cho biết công nghệ trên sẽ giúp giảm gánh nặng đối với chuyện đảm bảo an toàn tại các công trường. "Có nhiều công nhân lười nhác tại công trường. Một số bấm điện thoại trong lúc điều khiển máy xúc" - người này nói.
Quốc hội Trung Quốc đang soạn thảo một luật mới về AI. Ông Trương Nghiệp Toại, một người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc, năm ngoái cho biết luật mới này sẽ giải quyết các thách thức về "pháp lý, đạo đức" do AI đặt ra.
Tại một số nước như Mỹ, các hệ thống giám sát AI tương tự đã được sử dụng ít nhất 3 năm qua. Smartvid.io, một công ty ở Boston, đã dùng công nghệ này để giúp khách hàng thực hiện giãn cách xã hội giữa các công nhân xây dựng giữa đại dịch COVID-19.
Ngành xây dựng đang đi chậm trong việc áp dụng AI do tính phức tạp của môi trường làm việc. Trung Quốc có lực lượng công nhân xây dựng lớn nhất thế giới. Nhà khoa học Vaclav Smil của Canada ước tính chỉ trong 3 năm, Trung Quốc sử dụng số ximăng nhiều hơn cả Mỹ dùng trong một thế kỷ.
Hầu hết dự án xây dựng của Trung Quốc diễn ra với thời gian hoàn thành áp lực và các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra. Ở một số thành phố như Bắc Kinh, các vụ tai nạn tại công trình xây dựng khiến nhiều người thiệt mạng hơn trong bất kỳ ngành nào khác.
-
TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Joe Biden nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận