30/10/2013 16:31 GMT+7

Trung Quốc: hạn chế đất hiếm là vi phạm quy định WTO

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 30-10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) xác định việc Trung Quốc áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm là hành vi vi phạm quy định WTO.

VSFtlchP.jpgPhóng to
Khai thác thủ công đất hiếm tại Trung Quốc - Ảnh: Business Insider

Theo báo Financial Times, WTO đã ra báo cáo sơ bộ khẳng định Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại của WTO và sẽ công bố báo cáo đầy đủ vào cuối năm nay.

Trung Quốc sản xuất tới 95% tổng sản lượng đất hiếm toàn cầu. Đất hiếm bao gồm 17 loại đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghệ cao như điện thoại di động, bóng đèn tiết kiệm điện…

Ngày 2-7, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm cho sáu tháng cuối năm 2013 tương tự hạn ngạch nửa đầu năm.

Hồi tháng 3, cả Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật đều phản đối Trung Quốc tại WTO. Các nước này cho rằng Trung Quốc đã lạm dụng vị thế độc quyền ngành đất hiếm.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên