03/03/2019 11:09 GMT+7

Trung Quốc mất 161 tỉ phú trong một năm

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Việc con số kỷ lục các tỉ phú Trung Quốc bị hất văng khỏi danh sách thống kê trong năm 2018 cho thấy dấu hiệu của sự bất ổn kinh tế ở Trung Quốc trong bối cảnh thương chiến với Mỹ.

Trung Quốc mất 161 tỉ phú trong một năm - Ảnh 1.

Tỉ phú Jack Ma vươn lên thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 39 tỉ USD - Ảnh: AFP

Theo ghi nhận của Viện thống kê Hồ Nhuận, được báo kinh tế Les Echos dẫn lại, trong năm 2018 có đến 213 cái tên bị văng khỏi danh sách những người Trung Quốc (gồm cả số sinh sống tại Hong Kong) có tài sản ít nhất 1 tỉ USD.

Cũng trong thời gian này, 52 tỉ phú mới được đưa vào danh sách. Như vậy, nền kinh tế Trung Quốc mất đi 161 tỉ phú.

Tuy nhiên, theo thống kê của Hồ Nhuận, cường quốc kinh tế số hai thế giới vẫn còn đến 658 tỉ phú, lần đầu qua mặt Mỹ (584 tỉ phú) tính từ năm 2016. Nhưng cần lưu ý thêm là trong năm qua, số tỉ phú Mỹ tăng thêm 13 người - một điểm son cho chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

Như vậy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đang sở hữu đến phân nửa số tỉ phú của toàn cầu. Chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh có đến 103 tỉ phú sinh sống, nhiều hơn gấp đôi toàn bộ tỉ phú ở Pháp (48 người).

Sự giảm sút số tỉ phú Trung Quốc được xác định do thị trường chứng khoán nước này xuống dốc. Trong năm 2018, các chỉ số chứng khoán Trung Quốc ghi nhận tình trạng tệ hại nhất trong bốn năm qua.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ, tình trạng giảm tốc tăng trưởng và sụt giảm giá trị đồng nhân dân tệ, thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) đã mất gần ¼ giá trị vào cuối năm 2018.

Một trong những ví dụ rõ nét là tỉ phú Wang Jianlin và gia đình ông, chủ sở hữu Tập đoàn Wanga, có tài sản bị bốc hơi đến 37% trong một năm (chỉ còn 17 tỉ USD theo ghi nhận mới nhất). Hai tỉ phú He Xiangjian và He Jianfeng – đồng sáng lập Tập đoàn Midea, một trong những nhà sản xuất thiêt bị điện tử gia dụng hàng đầu Trung Quốc - cũng bị mất đến 34% giá trị tài sản.

Trường hợp đặc biệt "lội ngược dòng" là tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) – ông chủ của Tập đoàn Alibaba. Tài sản của ông tăng 20%, lên 39 tỉ USD. Với số tài sản này, tỉ phú Mã tăng 4 hạng trong bảng xếp hạng của thế giới, lên vị trí thứ 22 các tỉ phú giàu nhất thế giới.

Tỉ phú họ Mã cũng trở thành người giàu nhất Trung Quốc, vượt qua mặt tỉ phú Pony Ma, ông chủ của Tencent, người bị mất 19% tài sản, chỉ còn 38 tỉ USD.

Theo thống kê của Viện Hồ Nhuận, thế giới hiện có 2.470 tỉ phú. Dù có 206 người mới bước vào danh sách người giàu tiền tỉ của năm 2018, nhưng cũng có đến 430 người bị đá văng ra. Tức là thế giới đã mất đi 224 tỉ phú trong năm 2018.

Ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tự hào về những thành tựu kinh tế đạt được khi ông lãnh đạo nước Mỹ, khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới hiện đang ở "mức tốt hơn bao giờ hết".

Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng kinh tế đạt 2,9% trong năm 2018 - mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua.

Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố báo cáo cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2018 đạt mức tăng trưởng 2,9%, cao hơn 0,7% so với mức của năm 2017 và gần bằng mức tăng trưởng mục tiêu được Tổng thống Donald Trump đặt ra.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên