13/07/2022 12:10 GMT+7

Trung Quốc muốn mua thêm dầu cọ, trái cây nhiệt đới từ Malaysia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 12-7, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm dầu cọ và trái cây nhiệt đới từ Malaysia. Nhà ngoại giao Trung Quốc nói 'rất ấn tượng' với món bánh sầu riêng mà Malaysia chiêu đãi ông.

Trung Quốc muốn mua thêm dầu cọ, trái cây nhiệt đới từ Malaysia - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah chụp ảnh chung sau cuộc gặp ở Malaysia vào ngày 12-7 - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Malaysia từ hôm 11-7, và đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông tại 5 nước Đông Nam Á.

Theo báo South China Morning Post, tại buổi tiệc trưa chính thức do Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tổ chức hôm 12-7, ông Vương đã được phục vụ món tráng miệng là bánh phô mai (cheesecake) sầu riêng Musang King - giống sầu riêng từ lâu được mệnh danh là "vua sầu riêng" bởi hương vị thơm ngon.

"Thủ tướng Malaysia đã đãi món bánh phô mai sầu riêng Musang King rất ngon và tôi rất ấn tượng" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah vào hôm 12-7.

Nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "sẵn sàng nhập khẩu thêm dầu cọ, trái cây nhiệt đới và các nông sản khác từ Malaysia". Ông thông tin hai bên đã lên kế hoạch tăng đáng kể số chuyến bay trực tiếp giữa Trung Quốc - Malaysia.

Trung Quốc muốn mua thêm dầu cọ, trái cây nhiệt đới từ Malaysia - Ảnh 2.

Sầu riêng được nhiều người ở Đông Nam Á xem như là "vua của các loại trái cây" - Ảnh: SCMP

Trung Quốc - nước mua dầu cọ lớn thứ hai thế giới - là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và chiếm khoảng 19% tổng kim ngạch thương mại của quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2021. Trong khi đó, Malaysia là nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới, sau Indonesia.

Ông Vương nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như Malaysia. Ông nói rằng "không ai có thể chia cắt chúng ta và không ai có thể ngăn cản chúng ta tiến tới sự phát triển".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saifuddin cho biết Malaysia hy vọng Trung Quốc đầu tư vào kinh tế số. Ông cho biết dự án tuyến đường sắt bờ Đông - dự án liên quan sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc - là một trong những chủ đề được thảo luận trong cuộc gặp ngày 12-7.

Dự án gây tranh cãi này đã bị tạm dừng một thời gian vào năm 2018, sau khi chính quyền cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đánh giá cần xem xét lại do chi phí cao. Dự án sau đó được khôi phục theo các điều khoản khác.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến công du 5 nước Đông Nam Á gồm Myanmar, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia từ hôm 3-7. Tại Indonesia, ông đã dự cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm G20 và gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Trong bài phát biểu ở Jakarta (Indonesia) hôm 11-7, ông Vương cảnh báo các nước nên tránh bị các nước lớn dùng làm "quân cờ". Ông nói: "Chúng ta nên cách ly khu vực này khỏi những tính toán địa chính trị và không bị sử dụng như quân cờ trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Tương lai của khu vực chúng ta nên nằm trong tay chúng ta".

60 người sơ tán vì tưởng bưu kiện sầu riêng là ‘chất độc nặng mùi’ 60 người sơ tán vì tưởng bưu kiện sầu riêng là ‘chất độc nặng mùi’

TTO - Mười hai nhân viên bưu điện tại Đức phải chăm sóc y tế và hàng chục người khác đi sơ tán do một bưu kiện có mùi "cay nồng kỳ lạ". Tưởng rằng đó là một chất độc hóa học mới, hóa ra bên trong bưu kiện là những trái sầu riêng đang chín rộ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên