22/04/2020 17:02 GMT+7

Trung Quốc nói đơn kiện từ Mỹ 'vô lý', Mỹ 'nên lo chống dịch cứu người'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Phản ứng trước các vụ kiện đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại do COVID-19 ở Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những đơn kiện này là phi lý, rằng nước Mỹ nên để thời gian chống dịch cứu người hơn là kiện tụng.

Trung Quốc nói đơn kiện từ Mỹ vô lý, Mỹ nên lo chống dịch cứu người - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng - Ảnh: AFP

Hôm 21-4, Missouri đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn kiện Trung Quốc vì những thiệt hại nhân mạng và kinh tế do dịch COVID-19 gây ra tại bang này.

Khi được hỏi về điều này trong cuộc họp báo ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh các vụ kiện tập thể ở Mỹ là "phi lý" và "không có căn cứ pháp lý".

"Việc lạm dụng kiện tụng như vậy không có lợi cho cuộc chiến chống dịch ở Mỹ và làm nản lòng các hợp tác quốc tế đối phó đại dịch", ông Cảnh Sảng lập luận.

"Những gì chính quyền Mỹ nên làm là bác bỏ và từ chối tiếp nhận các vụ kiện kiểu này", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chốt vấn đề.

Trước Missouri cũng đã có vài vụ kiện tập thể chống lại Trung Quốc nhưng Missouri là bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn kiện Chính phủ Trung Quốc. Đơn kiện được nộp lên tòa liên bang phía đông Missouri ngày 21-4.

Trong đơn kiện do đích thân Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt đệ trình, bang này đưa ra nhiều cáo buộc, trong đó có việc Trung Quốc phủ nhận "bản chất truyền nhiễm" của virus corona chủng mới, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ở Missouri.

Chính quyền Missouri cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc đã làm rất ít để ngăn chặn sự lây lan của virus dù có kiến ​​thức về loại virus này.

Missouri có ít nhất 6.105 trường hợp nhiễm virus và 229 người tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

"Chính phủ Trung Quốc đã nói dối với thế giới về sự nguy hiểm và bản chất lây nhiễm của COVID-19, buộc những người tố giác im lặng và làm rất ít để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình", đơn kiện nhấn mạnh.

Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện của Missouri và các vụ kiện tương tự sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi Trung Quốc được hưởng quyền miễn trừ trở thành bị đơn theo một đạo luật liên bang của Mỹ.

Ngoài các vụ kiện tụng dân sự ở Mỹ, Trung Quốc đang đối mặt với sự nghi ngờ của một số nước phương Tây về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Hiện Úc đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập để làm rõ chuyện này và kêu gọi Trung Quốc hợp tác để minh bạch mọi chuyện.

Thượng nghị sĩ Mỹ trình luật cho phép dân Thượng nghị sĩ Mỹ trình luật cho phép dân 'kiện tới cùng' Trung Quốc vì COVID-19

TTO - Nếu được thông qua, dự luật có tên "Công lý cho các nạn nhân COVID-19" cho phép người Mỹ kiện trực tiếp Chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh Bắc Kinh chịu trách nhiệm tạo ra đại dịch toàn cầu.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên