25/05/2022 16:16 GMT+7

Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan để cảnh báo Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 25-5, quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận xung quanh Đài Loan như một "lời cảnh báo" đối với sự ủng hộ của Mỹ dành cho lực lượng "đòi độc lập của Đài Loan" gần đây.

Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan để cảnh báo Mỹ - Ảnh 1.

Một đợt tập trận trước đây của không quân và hải quân Trung Quốc ở gần eo biển Đài Loan - Ảnh: PLA

Theo Đài CGTN của Trung Quốc, phát ngôn viên Shi Yi của Chiến khu Đông Bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tái khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Ông Shi cho biết Chiến khu Đông Bộ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ quốc gia cùng hòa bình và ổn định của khu vực.

Theo ông Shi, Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc gần đây đã thực hiện một cuộc tuần tra và diễn tập trên vùng trời và vùng biển xung quanh Đài Loan.

"Đây là một lời cảnh báo trang trọng chống lại sự thông đồng gần đây giữa Mỹ và Đài Loan", ông Shi tuyên bố.

Phát ngôn viên trên nói thêm: "Việc Mỹ nói một đằng và làm một nẻo về vấn đề Đài Loan là đạo đức giả và vô ích".

Cuộc tập trận mới nhất được cho là để phản ứng lại tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Đài Loan.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến công du châu Á hôm 23-5, Tổng thống Biden đã trả lời "có" một cách rõ ràng khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công.

"Đó là cam kết chúng tôi đã đưa ra. Chúng tôi chấp nhận chính sách "Một Trung Quốc", nhưng ý tưởng kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực là không phù hợp" - ông Biden nói thêm.

Dù ông Biden nói không có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, tuyên bố trên vẫn khiến Trung Quốc nổi giận.

Người phát ngôn Chu Phong Liên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cảnh báo rằng Mỹ đang "đùa với lửa". Ông Chu cho rằng Washington đang sử dụng "quân bài Đài Loan" để kiềm chế Bắc Kinh và "sẽ bị thiêu rụi".

Theo Hãng tin Reuters, dù tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc", Mỹ vẫn có cam kết theo Đạo luật quan hệ Đài Loan. Đạo luật này có hiệu lực từ năm 1979, trong đó quy định dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan, chính quyền Mỹ cần cung cấp vũ khí đảm bảo Đài Bắc đủ năng lực tự vệ.

Ông Biden nói sẵn sàng dùng quân sự bảo vệ Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ ‘đùa với lửa’ Ông Biden nói sẵn sàng dùng quân sự bảo vệ Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ ‘đùa với lửa’

TTO - Trung Quốc đã cảnh báo rằng Mỹ đang "đùa với lửa" sau khi Tổng thống Joe Biden nói Washington sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu hòn đảo này bị Bắc Kinh tấn công.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên