03/12/2020 07:03 GMT+7

Trung Quốc vượt Mỹ thành mối làm ăn lớn nhất của châu Âu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong lúc Mỹ còn đang vật lộn với đại dịch COVID-19, nền kinh tế Trung Quốc khôi phục trở lại và các thương vụ bán sản phẩm bảo hộ cũng giúp tăng xuất khẩu của Trung Quốc vào châu Âu.

Trung Quốc vượt Mỹ thành mối làm ăn lớn nhất của châu Âu - Ảnh 1.

Các hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã khôi phục trở lại - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Âu trong quý 3-2020. Hãng tin AFP ngày 3-12 dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, thương mại giữa khu vực này và Trung Quốc 425,5 tỉ euro (514 tỉ USD) trong khi thương mại châu Âu - Mỹ đạt khoảng 412,5 tỉ euro.

Trong cùng kỳ năm 2019, thương mại giữa châu Âu với Trung Quốc là 413,4 tỉ USD trong khi với Mỹ đạt đến 461 tỉ euro.

Theo Eurostat, sự thay đổi là do xuất khẩu của Trung Quốc vào châu Âu tăng 4,3% trong thời gian qua, trong khi nhập khẩu vẫn giữ nguyên. Trong quý 3-2020, Bắc Kinh tăng cường nhập khẩu trở lại các mặt hàng từ châu Âu trong khi chiều xuất khẩu vào châu Âu cũng tăng nhờ các vụ bán sản phẩm bảo hộ chống dịch COVID-19.

"Cùng lúc, thương mại với Mỹ giảm mạnh trong cả nhập khẩu (giảm 11,4%) và xuất khẩu (giảm 10%)", Eurostat cho biết.

Châu Âu đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc kể từ năm 2004 nhưng đây là lần đầu tiên ở chiều ngược lại, Bắc Kinh trở thành đối tác lớn nhất của châu Âu.

Trung Quốc vượt Mỹ thành mối làm ăn lớn nhất của châu Âu - Ảnh 2.

Một nhân viên giao nhận làm việc tại công ty dịch vụ hậu cầu ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Sau cơn chấn động kinh tế hồi đầu năm do dịch COVID-19, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi trở lại với tăng trưởng kinh tế trong quý 3-2020 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó cho thấy Bắc Kinh đang dần trở lại quỹ đạo trước dịch nhờ lĩnh vực tiêu dùng và sản xuất công nghiệp đang phục hồi.

Trung Quốc đã tận dụng cơ hội của việc phục hồi sớm sau dịch. Các công ty Trung Quốc đang tranh thủ nhu cầu tăng cao trên thế giới đối với các sản phẩm y tế với xuất khẩu tăng đến 9,9% trong tháng 9-2020.

Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng trong năm nay, đạt khoảng 1,9%.

Reuters: Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến Reuters: Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến

TTO - Hãng tin Reuters nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục nhanh hơn dự kiến, đồng thời sẽ góp phần giảm bớt áp lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu hậu đại dịch COVID-19.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên